BNEWS Việc Tesla, hãng chế tạo xe điện lớn nhất thế giới, phải đối mặt với thách thức mới từ một nhân tố không phải là nhà sản xuất ô tô có lẽ là điều không thể tránh khỏi.
"Gã khổng lồ" công nghệ Apple mới đây nhất đã có động thái cho thấy sẽ tham gia vào cuộc đua phát triển xe điện, vốn dĩ là thị trường của riêng Tesla. Điều này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực và Apple là một “đối thủ hoàn hảo” cho Tesla, buộc công ty này phải nghiêm túc hơn nữa trên con đường kinh doanh độc đáo hiện nay.
Trong bài viết của hãng tin Bloomberg được tờ Australian Financial Review đăng lại, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ Tim Culpan cho biết, đồn đoán về việc Apple sẽ tham gia vào cuộc đua sản xuất xe điện đã xuất hiện từ nhiều năm trước, với các bằng chứng là nhiều nhóm nghiên cứu đã được thành lập và phát triển.
Tuy nhiên, chương trình của Apple dường như thiếu trọng tâm, dẫn đến cắt giảm việc làm và thay đổi hướng đi.
Mặc dù vậy, mới đây nhất tin đồn về việc những chiếc xe ô tô mang thương hiệu Apple đang được sản xuất và sắp ra mắt đã bất ngờ lan rộng, khiến cho cả những người hâm mộ “quả táo cắn dở” cũng phải ngạc nhiên.
Nhật báo Economic Daily của Đài Loan (Trung Quốc) tiết lộ, các nhà cung cấp thiết bị xe ô tô, bao gồm cả hãng sản xuất Hota Industrial Manufacturing của Đài Loan, đã được Apple yêu cầu tăng cường sản xuất các bộ phận của xe điện trước khi ra mắt theo kế hoạch vào tháng 9/2021.
Hãng tin Reuters cho biết thêm, Apple đã ấn định thời hạn năm 2024 sẽ cung cấp các xe tự lái của hãng, với công nghệ pin là một “nhiên liệu bí mật”.
Sau khi Apple lên kế hoạch phát triển xe điện trong hơn một thập kỷ vừa qua, tin đồn về việc sẽ xuất xưởng xe của hãng xuất hiện trở lại vào một thời điểm hết sức đặc biệt. Một trong những lý do của tin đồn này được cho là xuất phát từ chính cuộc cải tổ giàn lãnh đạo trong công ty.
Giám đốc trí tuệ nhân tạo (AI) John Giannandrea đang tiếp quản mảng xe tự lái của hãng, một dấu hiệu cho thấy Apple coi phần mềm và hệ thống xử lý công nghệ là thành phần then chốt. Trước đó, công việc này do Bob Mansfield, Phó Chủ tịch Tập đoàn phụ trách kỹ thuật phần cứng chịu trách nhiệm.
Một phát triển khác hầu như ít nhận được sự chú ý bên ngoài ngành sản xuất xe điện (EV), tập đoàn Foxconn Technology cũng đang sản xuất ô tô. Foxconn Technology không chỉ lắp ráp mẫu điện thoại thông minh iPhone, công ty này còn cung cấp nhiều bộ phận ít quan trọng cho mẫu điện thoại thông minh của Apple.
Foxconn đã công bố kế hoạch của mình vào tháng 1/2020, đồng thời hé lộ một nền tảng phương tiện giao thông mở của riêng hãng này vào tháng 10 vừa qua.
Foxconn cho biết sẽ bắt đầu xuất xưởng bộ công cụ phát triển EV đầu tiên vào tháng 4/2021, cho phép bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể chế tạo một chiếc xe trên hệ thống điện và khung gầm trần của hãng.
Vì vậy, sau nhiều năm có rất ít thông tin về nhà sản xuất thiết bị cho iPhone, đột nhiên thế giới biết đến việc Apple chuyển kế hoạch chế tạo xe từ tay của giám đốc phần cứng sang nhà lãnh đạo AI, các đối tác sản xuất chính của Apple tiết lộ một nền tảng mô đun mới, và những tin tức khác nhau từ các nhà cung cấp nói về một sản phẩm tiềm năng sắp ra mắt.
Vào năm 2015, Giám đốc điều hành của Tesla Elon Musk đã từng nói rằng: “Ô tô phức tạp hơn nhiều so với điện thoại và đồng hồ thông minh. Người ta không thể chỉ đến một nhà cung cấp như Foxconn và yêu cầu: Hãy chế tạo cho tôi một chiếc ô tô”.
Điều mà tỷ phú Musk muốn nói tới là mối quan hệ phức tạp và chặt chẽ giữa Apple và toàn bộ chuỗi cung ứng của hãng. Nhưng mọi chuyện dường như đã tiến triển vượt khỏi suy nghĩ của chính ông chủ Tesla.
Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple không chỉ gửi qua fax đơn đặt hàng đến Thâm Quyến (Trung Quốc), và mong chờ các nhóm phát triển của Foxconn sẽ hợp tác với nhau để sản xuất một vài bộ phận và gửi cho Apple.
Các chip xử lý của điện thoại iPhone ngày nay đã được thiết kế cách đây 5 năm, trong khi các cuộc thảo luận về sản xuất có thể đã diễn ra từ hai năm trước khi ra mắt. Điện thoại thông minh cực kỳ tinh xảo và khó sản xuất bởi kích thước nhỏ, dung sai hẹp, tốc độ xử lý nhanh và số lượng sản xuất lớn đã ra đời.
Mặc dù vậy, mọi thứ "không tưởng" đều dần trở thành hiện thực. Một điều chắc chắn mà Tim Cook có thể làm tốt hơn Elon Musk là cung cấp cho thị trường một sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo đúng thời hạn một cách nhất quán. Cần lưu ý rằng điều khiến Tesla không thể phát triển vượt qua mốc giá trị thị trường 616 tỷ USD hiện nay không xuất phát từ nhu cầu đối với xe điện mà bởi hãng này không có khả năng sản xuất chúng.
Hai thập kỷ trước, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Apple lúc đó là Steve Jobs đã nhận thấy rằng sức mạnh của “quả táo cắn dở” không đến từ việc sản xuất các loại máy tính thương hiệu Mac, mà là ở việc thiết kế và tiếp thị chúng.
Dell, HP, Sony và hàng chục hãng khác trong ngành công nghệ cũng đã đưa ra kết luận tương tự. Xe hơi thì khác, chúng phụ thuộc theo sở thích quen thuộc và không thể thuê sản xuất bên ngoài. Mặc dù vậy, các nhà lãnh đạo toàn cầu như BMW hay AG đã khai thác những nhà sản xuất như Magna Steyr để lắp ráp ô tô.
Tỷ phú Musk tự định vị mình là người tiên phong phát triển ngành công nghiệp ô tô thế hệ mới, với một chiếc xe chỉ chạy bằng điện và mô hình kinh doanh bán hàng trực tiếp. Các nhà đầu tư dường như tin rằng điều đó đảm bảo đưa Tesla trở thành công ty có giá trị thứ chín trên toàn cầu.
Nhưng có thể sự đổi mới tiếp theo trong ngành sản xuất ô tô sẽ vượt qua Elon Musk khi ông vẫn bám vào suy nghĩ cho rằng nhà sở hữu thương hiệu ô tô cũng nên là nhà sản xuất của chính chiếc xe đó.
Ông Tim Cook có lẽ đã sẵn sàng để phủ nhận quan điểm của tỷ phú Musk và cuộc chiến Apple - Tesla sẽ sớm được phân thắng bại ngay ở khâu sản xuất./.
Tin liên quan
Apple loại gần 40.000 trò chơi trong trong kho ứng dụng tại Trung Quốc
Ngày 31/12, Apple đã xóa 39.000 ứng dụng trò chơi trong kho ứng dụng của Apple tại Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNThích ứng biến đổi khí hậu để giữ nhịp kinh tế biển
Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi nhanh chóng hệ sinh thái biển, đường di cư và trữ lượng của nhiều loài thủy sản.
-
Chuyển động DNTập đoàn sản xuất đồ thể thao Nike đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu
Tập đoàn sản xuất đồ thể thao Nike của Mỹ đang đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu trong bối cảnh những khó khăn tại thị trường Trung Quốc ngày càng gia tăng.
-
Chuyển động DNCông nghệ giúp TH quản trị sức khỏe đàn bò chủ động
Từ quản trị sức khỏe chủ động bằng công nghệ số, thú y dự phòng đến dinh dưỡng chính xác, TH true MILK đang xây dựng một đàn bò khỏe mạnh, năng suất cao, góp phần giảm phát thải trong chăn nuôi.
-
Chuyển động DNỨng dụng công nghệ làm nên chất lượng sữa tươi sạch TH true MILK
Để cho ra đời dòng sữa tươi sạch chất lượng quốc tế, TH true MILK đã coi trọng tới từng chi tiết trong quy trình chăn nuôi và chăm sóc đàn bò gần 75.000 con tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
-
Chuyển động DNTừ công nghệ đến giảm phát thải tại Tập đoàn TH
Công ty Cổ phần Sữa TH thực hiện các biện pháp giảm phát thải trong sản xuất, tối ưu hóa sử dụng năng lượng, cải thiện hiệu quả vận hành và từng bước quản lý phát thải trong chuỗi cung ứng.
-
Chuyển động DNĐiện lực Đà Nẵng lên kịch bản đảm bảo an toàn cấp điện mùa mưa bão
Công ty Điện lực Đà Nẵng đã chủ động thiết lập các kịch bản đảm bảo an toàn lưới điện cũng như cấp điện ổn định cho người dân, doanh nghiệp và các phụ tải quan trọng của thành phố.
-
Chuyển động DNFitch Ratings nâng hồ sơ tín nhiệm độc lập của EVNNPC lên “bb+”
Fitch đánh giá nhu cầu điện tại địa bàn EVNNPC sẽ tiếp tục tăng trong trung hạn, đồng thời ghi nhận yêu cầu đầu tư lớn để mở rộng và hiện đại hóa hệ thống lưới điện.
-
Chuyển động DNHòa Phát đạt chứng chỉ xuất khẩu cáp thép dự ứng lực vào thị trường Ba Lan
Thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát cho hay, Viện Kỹ thuật Xây dựng Ba Lan (ITB) vừa cấp chứng chỉ cho sản phẩm cáp thép dự ứng lực (PC Strand) của Hòa Phát sản xuất.
-
Chuyển động DNNhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đạt 99,62% tiến độ tổng thể
Theo báo cáo của đại diện Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2), đến ngày 30/9, tiến độ tổng thể Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đạt 99,62%.











