Việt Nam nằm trong kế hoạch quảng bá du lịch của Czech
Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950-2020), đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Tham dự Diễn đàn có khoảng một trăm đại biểu đến từ Tổng cục Du lịch Czech, Hội hữu nghị Việt Nam - Czech, Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội người Việt Nam tại Czech, các công ty du lịch của Czech và của người Việt tại địa bàn. Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại CH Czech Hồ Minh Tuấn cho biết, sự hiện diện của đông đảo người tham dự chứng tỏ sự quan tâm cũng như tầm quan trọng của việc mở rộng hoạt động du lịch giữa hai nước. Tại các cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên đều nhất trí rằng phải tăng cường giao lưu nhân dân và du lịch là biện pháp tốt nhất để tăng cường sự tương tác này.Tuy nhiên, quy mô du lịch giữa Việt Nam và CH Czech vẫn rất nhỏ so với tiềm năng của hai nước. Diễn đàn này sẽ là nơi để những người làm du lịch gắn kết với nhau, đề ra các giải pháp và tạo các gói tour du lịch nhằm thu hút khách du lịch từ cả hai phía.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại CH Czech, ông Frantisek Reismuller, Giám đốc Đối ngoại, đại diện cho Tổng cục Du lịch Czech và phụ trách việc phát triển du lịch của CH Czech với các đối tác nước ngoài, trong đó có Việt Nam, nêu rõ: “Thời gian trước đây, chúng tôi hoạt động rất mạnh và thường xuyên ở Đông Nam Á.Nhưng do đại dịch COVID-19 nên nhiều kế hoạch xúc tiến du lịch từ phía Czech bị hoãn lại. Hy vọng trong thời gian tới, ngành du lịch sẽ hoạt động trở lại và Việt Nam cũng nằm trong kế hoạch quảng bá du lịch của Czech. Việt Nam và CH Czech có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, vì vậy chúng tôi cho rằng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên trong tương lai”.
Về phần mình, ông Milos Kusy, Chủ tịch Hội hữu nghị Czech-Việt đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Việt Nam vì đã hỗ trợ y tế cho Czech trong giai đoạn đại dịch COVID, đồng thời cho rằng Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển mạnh và ngày càng nhiều người Việt có nhu cầu đi du lịch.
Tuy nhiên, hiện nay người Việt Nam du lịch sang Czech vẫn gặp khó khăn về vấn đề visa. Hội hữu Nghị Czech-Việt sẽ làm hết khả năng để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước phát triển hơn, trong đó có vấn đề du lịch.
Theo ông Lê Anh Hùng, Giám đốc điều hành khu vực châu Âu của Tổng công ty du lịch và dịch vụ hàng không Biển Đông, diễn đàn này rất bổ ích đối với những người làm du lịch vì ngành du lịch và hàng không đang gặp rất nhiều khó khăn do COVID-19.Hiện các công ty du lịch đã chuẩn bị các gói ưu đãi, thiết kế tour phong phú đa dạng để thu hút khách hàng, và mặc dù nhiều khách du lịch vẫn còn “dè dặt” do lo ngại đại dịch, nhưng sau khi các nước công bố dỡ bỏ biện pháp phong tỏa, lĩnh vực du lịch sẽ sớm sôi động trở lại.
Tại diễn đàn, các quan chức có trách nhiệm và đại điện các doanh nghiệp du lịch của cả hai nước đã giới thiệu về tiềm năng phong phú của đất nước mình cũng như giải đáp một số thắc mắc của những người đang quan tâm và mong muốn có những chuyến đi thú vị và bổ ích trong tương lai gần./.
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Đưa Sa Pa thành khu du lịch trọng điểm Quốc gia
09:25' - 30/06/2020
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thị xã Sa Pa đặt mục tiêu phấn đấu trở thành địa phương phát triển toàn diện, là khu du lịch trọng điểm Quốc gia mang tầm quốc tế.
-
Kinh tế Thế giới
Việc làm và du lịch: "Cơn bĩ cực" trên hai bờ lục địa Á-Âu
05:00' - 30/06/2020
Trong khi áp lực về dịch bệnh còn rất lớn tại châu Á thì tại châu Âu, những hy vọng nhằm đưa châu lục này thoát khỏi tâm bão của đại dịch vẫn chưa thật sự phát huy hết tác dụng.
-
Kinh tế Thế giới
Châu Âu đối mặt vòng xoáy phá sản doanh nghiệp và cuộc chiến du lịch hậu COVID-19
05:30' - 29/06/2020
Nguy cơ phá sản doanh nghiệp, khủng hoảng dân số và rủi ro xảy ra một cuộc chiến du lịch là những thách thức lớn nhất mà các nền kinh tế châu Âu đang phải đối mặt
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Nhập khẩu hàng hóa theo container đường biển từ Trung Quốc vào Mỹ vẫn giảm
20:38'
Hoạt động nhập khẩu hàng hóa vận chuyển trong các container từ Trung Quốc vào Mỹ trong tháng 6/2025 đã giảm 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giới
Ủy ban Năng suất Australia hối thúc chính phủ dỡ bỏ thêm rào cản thuế quan
17:21'
Ủy ban Năng suất liên bang Australia mới đây kêu gọi chính phủ nước này dỡ bỏ thêm một số hàng rào thuế quan còn lại đối với hàng hóa nhập khẩu.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: Nhật Bản và Hàn Quốc đẩy mạnh đàm phán
10:43'
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 8/7 cho biết nước này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm tìm kiếm một thỏa thuận thương mại song phương.
-
Kinh tế Thế giới
Eurogroup thống nhất ưu tiên củng cố tài khóa và thúc đẩy vai trò quốc tế của đồng euro
09:21'
Ngày 7/7, tại Brussels (Bỉ), nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro (Eurogroup) đã tổ chức cuộc họp định kỳ nhằm trao đổi và thống nhất quan điểm về các vấn đề trọng tâm của khu vực.
-
Kinh tế Thế giới
Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2025 khép lại với nhiều đồng thuận
09:01'
Ngày 7/7, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm 2025 tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã bế mạc sau 2 ngày họp với nhiều đồng thuận.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu điều kiện có thể gia hạn thuế tiếp sau ngày 1/8
08:01'
Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ngày 1/8 là mốc thời hạn mới cho việc áp thuế đối ứng với các đối tác thương mại của Mỹ nhưng có thể sẽ được tiếp tục gia hạn.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Trump công bố mức thuế quan mới đối với 14 quốc gia kể từ 1/8
06:55'
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 tuyên bố ít nhất 14 quốc gia sẽ phải đối mặt với các mức thuế quan cao đối với hàng nhập khẩu vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ áp thuế quan 25% đối với Nhật Bản, Hàn Quốc từ ngày 1/8
23:59' - 07/07/2025
Hàng hóa của Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chịu mức thuế quan 25% của Mỹ kể từ ngày 1/8/2025.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: EU và Mỹ tăng cường trao đổi cấp cao trước hạn chót
21:24' - 07/07/2025
Theo các nguồn thạo tin, nếu không có đột phá, mức thuế quan mà Mỹ áp đối với hàng hóa EU có thể tăng đáng kể, thậm chí lên tới 50% đối với một số mặt hàng.