BNEWS Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 13/2, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đã yết kiến Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah tại cung điện Hoàng gia Malaysia.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, nhận lời mời của Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Muhyddin Yassin, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn thăm làm việc tại Malaysia từ ngày 12-13/2.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 13/2, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đã yết kiến Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah tại cung điện Hoàng gia Malaysia.
Quốc vương Abdullah hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược giữa Malaysia và Việt Nam nói chung, giữa Bộ Nội vụ Malaysia và Bộ Công an Việt Nam nói riêng.
Quốc vương Abdullah cho rằng thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.
Thay mặt đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng gửi lời cảm ơn Quốc vương đã dành thời gian đón tiếp Đoàn; chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Quốc vương và các vị lãnh đạo Malaysia; chúc Quốc vương và các vị lãnh đạo Malaysia sức khỏe, hạnh phúc; chúc đất nước và nhân dân Malaysia ngày càng phát triển phồn vinh.
Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước được thiết lập năm 2015. Đây là tiền đề quan trọng giúp quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực; mong muốn mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, thiết thực và ngày càng hiệu quả trong thời gian tới.
Trong những năm qua, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được đẩy mạnh, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Mahathir Mohamad vào tháng 8/2019 đã góp phần củng cố quan hệ song phương Việt Nam – Malaysia.Trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, trao đổi và chia sẻ thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm khủng bố, tội phạm mạng và tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên đã ký Hiệp định hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia vào năm 2015, tạo cơ sở pháp lý quan trọng giúp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.
Bộ trưởng Tô Lâm đã chuyển tới Quốc vương kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Malaysia. Trong đó khẳng định, hai bên đã thống nhất các phương hướng để tăng cường hợp tác giữa hai bên thời gian tới trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh năm 2020, Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và Malaysia là nước Chủ nhà APEC.
Để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Malaysia, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Quốc vương Abdullah tạo điều kiện cho hai bên duy trì và tăng cường trao đổi chuyến thăm các cấp, trong đó chú trọng đến việc truyền tải thông điệp cấp cao, củng cố lòng tin chính trị giữa hai bên.
Bên cạnh đó, hai bên tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, doanh nghiệp của nước này học tập, sinh sống và làm việc tại nước kia, phối hợp đấu tranh chống các tổ chức, cá nhân sử dụng lãnh thổ nước này chống phá lại nước kia.
Trước đó, trong cuộc hội đàm tại trụ sở Bộ Nội vụ Malaysia, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Muhyddin đã đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua và phương hướng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung và hai Bộ nói riêng trong thời gian tới. Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng những năm qua, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia không ngừng được duy trì và có bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực.
Cùng với đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Malaysia cũng liên tục được củng cố và tăng cường, đặc biệt là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và các loại tội phạm khác như ma túy, mua bán người, kinh tế…
Thời gian tới, hai bên thúc đẩy tổ chức kỳ họp lần thứ nhất Nhóm công tác chung cấp Thứ trưởng về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ký năm 2015.
Hai bộ trưởng cũng nhấn mạnh hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trao đổi thông tin; tăng cường hợp tác đấu tranh chống các tổ chức, cá nhân sử dụng lãnh thổ của nước này hoạt động chống phá lại nước kia, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây mất an ninh chính trị xã hội ở mỗi nước; đẩy mạnh hợp tác, đảm bảo an ninh an toàn cho công dân, doanh nghiệp của nước này sinh sống và làm việc tại nước kia.
Trong các lĩnh vực chuyên trách, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm qua kênh song phương và đa phương như INTERPOL, ASEANAPOL, thúc đẩy hợp tác trong cộng đồng ASEAN; tập trung chia sẻ thông tin liên quan đến bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; nghiên cứu thiết lập cơ chế phối hợp trong điều tra, xác minh, xử lý vụ việc liên quan an ninh mạng, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; phối hợp đảm bảo an ninh trên biển và hợp tác
Trong năm 2020, Bộ Công an Việt Nam sẽ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, đồng thời chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC 14). Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng mời Ngài Bộ trưởng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Malaysia tham dự các sự kiện./.
Tin liên quan
Malaysia chuẩn bị gói hỗ trợ đối phó với tác động kinh tế của dịch Corona
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11/2, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng cho biết chính phủ nước này sẽ công bố gói kích cầu kinh tế để đối phó với những tác động từ dịch do virus Corona.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐối ngoại nhân dân - chất keo và động lực trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga
Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở thêm dư địa hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp hai nước.
-
Kinh tế xã hộiCuộc đua với thời gian để trả lại tên cho liệt sĩ
Cần Thơ tập trung khắc phục khó khăn, tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ còn lại, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu và chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiĐầu tư 160 tỷ đồng xây dựng công trình khẩn cấp bảo vệ đê bao Cù Lao Dung
Tình trạng sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ đang diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân.
-
Kinh tế xã hộiChống tham nhũng ở Tây Ninh: Không có vùng cấm từ cấp cơ sở
Tây Ninh xác định trọng tâm của giai đoạn mới là “bịt các kẽ hở” từ cơ chế, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công nghệ trong giám sát.
-
Kinh tế xã hộiRuộng đồng Cần Thơ vào mùa lũ
Vào mùa lũ, trên những thửa ruộng ngập nước, người dân Cần Thơ tranh thủ đẩy côn, giăng lưới, đặt dớn để bắt cá, tôm và các sản vật tự nhiên theo dòng nước về đồng.
-
Kinh tế xã hộiTạo bước chuyển mới cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số ở Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long hiện có 710.489 học sinh, trong đó, 81.228 em dân tộc thiểu số, chiếm 11,43%. Toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú với 89 lớp, gần 3.000 học sinh.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị: Hàng trăm hộ dân Nam Ba Đồn thiếu nước sạch trong mùa khô
Hàng trăm hộ dân tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ trong hành trình tìm kiếm những người đã hy sinh
Ban Chỉ đạo 515 quốc gia vừa kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại thành phố Cần Thơ.
-
Kinh tế xã hộiKhi Hội Phụ nữ chuyển từ “quản lý” sang “đồng hành”
Cần Thơ sau hợp nhất có địa bàn rộng, quy mô dân số và số lượng phụ nữ lớn với 106 đơn vị trực thuộc, 1.230 chi hội ấp, khu vực; trên 930.100 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên và hơn 647.600 hội viên.












