WB: Kinh tế Nga sẽ phục hồi mạnh hơn dự kiến trong năm nay

12:25' - 06/10/2021
BNEWS Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 6/10 cho biết sự phục hồi kinh tế của Nga sẽ phục hồi mạnh hơn dự kiến trong năm nay.

Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của Mỹ, tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp và việc ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ đều gây sức ép lên triển vọng tăng trưởng.

WB dự kiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga sẽ tăng khoảng 4,3% trong năm 2021 và tăng 2,8% vào năm 2022, tăng so với dự báo tăng lần lượt là 3,2% và 3,2% đưa ra hồi tháng 6/2021.

Như vậy, dự báo của WB về nền kinh tế Nga trong năm 2021 lạc quan hơn so với dự báo vĩ mô của Bộ Phát triển kinh tế nước này. Theo Bộ này, GDP của Nga năm 2021 đạt 4,2%, trong khi giai đoạn 2022 - 2024 là khoảng 3%.

Trong báo cáo về châu Âu và Trung Á, WB cho hay nền kinh tế Nga trong năm nay đã được hỗ trợ nhờ sự phục hồi nhu cầu trong nước và giá năng lượng tăng. Vào năm 2022, tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại do nhu cầu ổn định và giá hàng hóa công nghiệp có thể giảm.

Tuy vậy, căng thẳng địa chính trị gia tăng, trong đó có việc Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt trong năm 2021, tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp và việc tăng lãi suất từ mức thấp kỷ lục đang gây sức ép lên triển vọng tăng trưởng.

Nga đã tăng lãi suất năm lần kể từ đầu năm đến nay, và dự kiến sẽ tăng lãi suất chủ chốt thêm ít nhất 25 điểm cơ bản từ mức 6,75% vào ngày 22/10./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục