BNEWS Sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI) hiện đang được triển khai là sức hút khiến lượng sinh viên Lào chọn đi Trung Quốc ngày càng gia tăng.
Thông tấn xã Lào (KPL) mới đăng tải bài viết cho hay, số sinh viên Lào sang học tập tại Trung Quốc đã tăng đột biến trong thời gian gần đây, lên hơn 7.000 người, do chất lượng và tiêu chuẩn giáo dục của Trung Quốc cao hơn so với một số quốc gia đang phát triển và ngang bằng với một số nước phát triển.
Theo bài viết, đối với sinh viên Lào, lý do họ chọn học tại Trung Quốc là do sự tương đồng về hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, Sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI) hiện đang được triển khai chính là sức hút khiến lượng sinh viên Lào chọn đi Trung Quốc ngày càng gia tăng. Họ tin rằng sau khi tốt nghiệp tại Trung Quốc, cơ hội thành công trong sự nghiệp sẽ lớn hơn.Bài viết còn cho biết hồi tháng 6 vừa qua, Đoàn Thanh niên Đại sứ quán Lào tại Bắc Kinh đã tổ chức Đại hội lần thứ I, với sự tham dự của 124 sinh viên Lào đang học tại Trung Quốc.Tại đại hội, Tham tán văn hóa-giáo dục Đại sứ quán Lào tại Trung Quốc, Vongsine Xayavong cho biết hiện xu hướng sinh viên Lào chọn sang học tại Trung Quốc ngày càng gia tăng. Năm 2018-2019, số sinh viên Lào theo học tại Trung Quốc là 7.271 người, trong đó có hơn 3.000 người theo học đại học, hơn 900 người học thạc sĩ, trên 100 người học tiến sĩ...
Theo khuôn khổ hợp tác song phương Lào-Trung trong lĩnh vực giáo dục, mỗi năm Trung Quốc sẽ dành cho Lào 350 suất học bổng, ngoài ra còn có học bổng cao học, tập huấn chuyên ngành ngắn hạn-dài hạn và trao đổi chuyến thăm. Đặc biệt, Chính phủ Trung Quốc còn hỗ trợ cho Lào trên 20 học bổng ngành phát triển đường sắt, vì đây là một lĩnh vực quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, đồng thời đáp ứng nhu cầu hai nước Lào-Trung trong việc triển khai BRI.Một số sinh viên Lào đang theo học đại học tại Trung Quốc bày tỏ mong muốn sẽ học tập kinh nghiệm của người Trung Quốc để về phát triển đất nước. Một số sinh viên còn khẳng định dự án đường sắt Lào-Trung sẽ thay đổi tình hình ở Lào, đưa Lào thành cửa ngõ trung chuyển của 10 quốc gia thành viên ASEAN với số dân trên 600 triệu người, đồng thời giúp cho cộng đồng ASEAN được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp trong dài hạn. Sau khi đường sắt Lào-Trung hoàn thành, vận tải, hàng hóa, du lịch, đầu tư và nhiều lĩnh vực khác giữa hai nước Lào-Trung sẽ không ngừng phát triển.Theo dự đoán của một số cán bộ cấp cao của Lào, lượng sinh viên Lào sang Trung Quốc học tập, nghiên cứu sẽ còn tăng, vì sau khi tốt nghiệp trở về, họ không cần làm việc cho nhà nước, cơ hội được làm việc với người Trung Quốc rất nhiều trong khi tiền lương thậm chí còn cao hơn so với khu vực nhà nước./.- Từ khóa:
- lào
- trung quốc
- bri
- đường sắt lào trung
Tin liên quan
Thái Lan cấm nhập khẩu thịt lợn Lào trong 90 ngày
Thái Lan sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu lợn từ Lào trong 90 ngày sau khi quốc gia láng giềng này xác nhận dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên bùng phát.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.











