Xuất khẩu quặng sắt của Fortescue cao kỷ lục

07:02' - 01/08/2021
BNEWS Fortescue đã bán được 49,3 triệu tấn quặng sắt, so với mức tương ứng 47,3 triệu tấn của cùng kỳ năm tài chính trước, vượt qua ước tính của ngân hàng UBS là 49 triệu tấn.

Tập đoàn khai mỏ Fortescue Metals Group Ltd của Australia đã vượt qua ước tính của chính mình về xuất khẩu quặng sắt trong cả năm tài chính 2020-2021 (kết thúc vào ngày 30/6/2021) nhờ lượng quặng sắt xuất khẩu tăng cao kỷ lục trong quý IV, do nhu cầu mạnh mẽ từ nước tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc bù đắp tác động của thời tiết xấu.

Cụ thể, trong quý IV của năm tài chính 2020-2021, Fortescue đã bán được 49,3 triệu tấn quặng sắt, so với mức tương ứng 47,3 triệu tấn của cùng kỳ năm tài chính trước, vượt qua ước tính của ngân hàng UBS là 49 triệu tấn.

Như vậy, tính chung cả năm tài chính vừa qua, nhà khai thác quặng sắt lớn thứ tư thế giới này đã xuất khẩu 182,2 triệu tấn, cao hơn dự báo của chính họ là 178-182 triệu tấn, qua đó hướng tới mục tiêu đạt 180-185 triệu tấn quặng sắt bán ra vào năm tài chính 2021-2022, giữa bối cảnh sản lượng thép thô bên ngoài Trung Quốc phần lớn đã phục hồi về mức trước COVID-19.

Hoạt động kinh doanh của Fortescue trong năm tài chính vừa qua tốt hơn so với các đối thủ như Rio Tinto và BHP, những tập đoàn có sản lượng quặng sắt trong quý kết thúc vào tháng 6/2021 giảm do thời tiết thất thường phía Tây Australia.

Bất chấp những trở ngại đó, giá quặng sắt - nguyên liệu sản xuất thép- vẫn tăng cao và nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc dự kiến sẽ mang lại thu nhập cao cho các công ty khai khoáng.

Rio Tinto mới đây đã thông báo mức lợi nhuận hoạt động cao kỷ lục trong nửa đầu năm nay.

Giá quặng sắt trung bình trong quý IV năm tài chính 2020-2021 đã tăng lên mức kỷ lục 168 USD/tấn. Fortescue đang chuẩn bị đưa vào hoạt động dự án khai thác quặng magnetit Iron Bridge vào cuối năm sau, nhằm cải thiện chất lượng quặng của tập đoàn.

Lạm phát chi phí buộc Fortescue phải tăng ước tính chi tiêu vốn cho dự án này lần thứ hai trong năm nay lên 3,3 - 3,5 tỷ USD, trong khi những hạn chế về lao động khiến tập đoàn phải lùi kế hoạch khai thác đợt quặng sắt đầu tiên từ dự án này sang tháng 12/2022./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục