BNEWS Tàu ngầm có trọng tải hơn 5 nghìn tấn này có chiều dài 85 mét, với vận tốc lên đến 35 hải lý/giờ nhờ hoạt động bằng một lò phản ứng hạt nhân do hãng Rolls Royce chế tạo.
Nước Anh vừa triển khai một tàu ngầm hạt nhân đến Bắc Cực lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ qua, trong bối cảnh quan hệ giữa Anh và Nga đang trở nên căng thẳng liên quan đến những hoạt động quân sự của Nga tại Bắc Cực thời gian gần đây, và vụ việc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal bị mưu sát tại thành phố Salisbury của Anh ngày 4/3 vừa qua.
Theo phóng viên TTXVN tại London, tàu HMS Trenchant của Anh đã tham gia cùng 2 chiếc tàu khác của Mỹ trong một cuộc diễn tập kéo dài vài tuần nhằm nâng cao khả năng tác chiến trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời tiến hành một số thí nghiệm khoa học.
Tàu ngầm có trọng tải hơn 5 nghìn tấn này có chiều dài 85 mét, với vận tốc lên đến 35 hải lý/giờ nhờ hoạt động bằng một lò phản ứng hạt nhân do hãng Rolls Royce chế tạo. Tàu được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk cùng ngư lôi hạng nặng Spearfish.
Cuộc diễn tập được tiến hành theo kế hoạch chuẩn bị từ trước, nhưng càng được dư luận quan tâm sau vụ tấn công nhằm vào cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái tại Salisbury.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson ngày 15/3 tuyên bố, Bắc Băng Dương là một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất mà Hải quân Anh cần thường xuyên hoạt động nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trong tình huống cần thiết.
Những năm gần đây, Anh và các đồng minh phương Tây thường xuyên bày tỏ quan ngại về động cơ của Nga tại Bắc Cực khi Moskva gia tăng sự hiện diện quân sự của mình tại khu vực này. Nga đã thiết lập tại Bắc Cực một căn cứ quân sự thường trực, xây dựng cầu và tăng số binh sĩ đóng tại đây.
Do lo ngại về căng thẳng quân sự tại Bắc Cực, Ủy ban quốc phòng của Hạ viện Anh đã phải tiến hành một cuộc điều tra về “Tình trạng phòng thủ tại Bắc Cực” vào cuối năm 2016.
Anh đã tạm ngừng các hoạt động triển khai tàu ngầm hạt nhân đến Bắc Cực là từ năm 2007, sau vụ nổ trên tàu HMS Tireless làm 2 thủy thủ trên tàu thiệt mạng./.
>>>Mỹ, Anh diễn tập tàu ngầm ở Bắc Băng Dương
Tin liên quan
Ấn Độ hạ thủy tàu ngầm lớp Scorpene thứ 3
Mạng tin IANS của Ấn Độ ngày 31/1 cho biết chiếc tàu ngầm lớp Scorpene chạy diesel-điện thứ 3 do Ấn Độ tự chế tạo mang tên Karanj đã được hạ thủy ở xưởng đóng tàu Mazagon Dock (MDL).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ, Nga dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quốc gia
Nga tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trong Chỉ số sức mạnh quốc gia, bảng xếp hạng đánh giá tiềm lực tổng hợp của 193 quốc gia trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNgành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp
Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 17 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiCác hãng công nghệ toàn cầu đang "thâu tóm" thị trường quảng cáo số Australia
Giá trị đầu tư vào quảng cáo trực tuyến tại Australia đã ghi nhận sự bùng nổ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2026, đạt 19,8 tỷ AUD (khoảng 14 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiTuyên bố gây chú ý của Tổng thống Trump về triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 20%, đồng thời phản đối việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đóng cửa 270 trường đào tạo lái xe thương mại
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 trường đào tạo cấp giấy phép lái xe thương mại bị phát hiện vi phạm các quy định liên bang.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo Trung Quốc, Nga trao đổi các vấn đề song phương và quốc tế
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn đàn Kinh tế phương Đông 2026: Nền tảng đối thoại quốc tế dựa trên thịnh vượng và phát triển chung
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok (LB Nga), ngày 1/9, Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11) chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga.













