BNEWS Tình huống được giả định trong buổi diễn tập là một nhóm khủng bố đột nhập vào khu vực cảng biến bắt giữ con tin và yêu cầu đòi tiền chuộc nếu không sẽ giết con tin.
Ngày 30/8, tại cảng Tiên Sa (thuốc Cảng Đà Nẵng), Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với các lực lượng chức năng (công an, quân đội, y tế …) của thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an, Cảnh sát biển Việt Nam… tổ chức Diễn tập phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh cảng biển.
Phát biểu khai mạc buổi diễn tập, ông Nguyễn Hoàng, Cục phó Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km với 44 cảng biển và hơn 270 bến cảng trải dài trên toàn quốc, tiếp nhận gần 100.000 lượt tàu biển trong nước và quốc tế với lượng hàng hóa thông qua khoảng 450 triệu tấn (năm 2016), tăng trưởng trung bình hàng năm từ 10-15%.“Tuy nhiên, tình hình bất ổn ở khu vực và thế giới hiện nay đặt ra nhiều thách thức mới cho việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải ở nước ta... Do vậy, yêu cầu bảo đảm an ninh cảng biển luôn là vấn đề cấp thiết, quan trọng nhằm duy trì trật tự, an ninh hàng hải, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế biển Việt Nam”, ông Hoàng nói.
Cũng theo cục Phó Cục Hàng hải Nguyễn Hoàng, thời gian qua Cục Hàng hải Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo các cảng biển thực hiện tốt kế hoạch an ninh cảng biển, duy trì tốt an ninh trật tự cảng biển.Ngoài ra, tháng 11/2017, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) với sự tham gia của các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao 21 nền kinh tế thành viên…
Do vậy, cuộc diễn tập phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh cảng biển tại cảng Tiên Sa thuộc cảng biển Đa Nẵng là dịp tốt để rà soát, kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến của lực lượng có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng hải.
Theo Cục Hàng hải Việt Nam, nội dung chính của cuộc diễn tập là nhằm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu và bến cảng (ISPS code); khả năng phối hợp, tổ chức chỉ huy, chỉ đạo; khả năng bảo đảm thông tin liên lạc, hậu cần; phương án và kỹ thuật tác chiến, thực hành sử dụng trang thiết bị chuyên dụng trong xử lý tình huống khủng bố trên lĩnh vực hàng hải.Qua đó bổ sung, hoàn chỉnh phương án phòng, chống khủng bố sát với thực tiễn lĩnh vực hàng hải.
Nội dung diễn tập gồm 2 phần: Diễn tập vận hành cơ chế thông tin, báo cáo và Diễn tập thực binh để xử lý các tình huống khủng bố bắt giữ con tin; tiến hành rà phá bom mìn; truy bắt đối tượng khủng bố trên biển và chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.Phát biểu tổng kết buổi diễn tập, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công cho biết, trong thời gian tới tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác bảo đảm an ninh hàng hải nói chung hết sức nặng nề, khó khăn và phức tạp.Để đảm bảo môi trường an toàn, an ninh, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, không để khủng bố, đột xuât, bất ngờ xảy ra, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu, ngây sau cuộc diễn tập này, đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, nâng cao nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh cảng biển, chủ động rà soát sửa đổi bổ sung và triển khai nghiêm túc công tác an ninh của đúng quy định của luật pháp quốc tế.
“Các lực lưc lượng diễn tập cần tổ chức rút kinh nghiệm quá trình tập luyện, diễn tập để kịp thời bổ sung, hoàn thiện phương án phòng, chống khủng bố tại cảng biển. Các đơn vị chức năng của Bộ Công An, Bộ Quốc phòng và Cục Hàng hải Việt Nam cần tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong vùng nước cảng biển..”, Thứ trưởng Công chỉ đạo.Được biết, lực lượng tham gia diễn tập lần này có gần 300 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân thuộc các đơn vị của Cục Chống khủng bố - Bộ Công An, công an Tp. Đà Nẵng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Tp. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Cục Hàng hải Việt Nam../.Tin liên quan
Các quốc gia cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố
Indonesia cùng Malaysia, Philippines, Australia, New Zealand và Brunei cùng nhau cam kết đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố sau cuộc tấn công của phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng tại Philippines.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực bứt phá cho thành phố Cảng vươn tầm
Hải Phòng không chỉ sở hữu hệ thống cảng biển quốc tế lớn, trung tâm logistics và cửa ngõ giao thương đường biển quan trọng nhất khu vực phía Bắc mà còn có nguồn lực đất đai, nhân lực dồi dào.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát vận chuyển, kinh doanh động vật để giám sát dịch bệnh
Tình hình vi phạm các quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y và an toàn thực phẩm trong hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh, giết mổ động vật tiếp tục diễn biến phức tạp.
-
Kinh tế Việt NamĐiều chỉnh, bổ sung Quyết định triển khai nhanh các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1679/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
-
Kinh tế Việt NamLuật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Chuyển đổi tư duy từ "hỗ trợ" sang "kiến tạo"
Gần một thập kỷ kể từ khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đi vào đời sống, khu vực kinh tế tư nhân đã chứng kiến những biến chuyển sâu sắc cả về quy mô lẫn cấu trúc vận hành.
-
Kinh tế Việt NamXã Gia Bình bàn giao mặt bằng khu dân cư cuối cùng trong vùng dự án sân bay
Ngày 30/8, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức bàn giao mặt bằng khu dân cư Đỗ Xá, thôn Quỳnh Phú cho nhà đầu tư để triển khai thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
-
Kinh tế Việt NamSửa Luật An toàn thực phẩm: Hướng tới quản trị rủi ro thông minh
VCCI đang tổng hợp ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) để góp ý tới cơ quan soạn thảo (Bộ Y tế) trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ 2 năm nay.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam có thể tham gia thị trường CCS Đông Nam Á quy mô 40 tỷ USD
Nếu được đầu tư và phát triển đúng hướng, Việt Nam có thể tham gia thị trường dịch vụ CCS khu vực Đông Nam Á với quy mô ước tính khoảng 40 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamHải Phòng chốt tiến độ các dự án trọng điểm
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương lập "đường găng" tiến độ cho các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội.













