BNEWS Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 24/2 cam kết sẽ miễn giảm thuế cho các nhà máy may mặc bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn nguồn cung, do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 24/2 cam kết sẽ miễn giảm thuế cho các nhà máy may mặc bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn nguồn cung, do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và thuế quan gia tăng sau khi Liên minh châu Âu (EU) rút lại các ưu đãi thương mại đối với nước này.
Tình trạng cách ly và hạn chế đi lại ở Trung Quốc đã gây ảnh hưởng đến dòng luân chuyển hàng hóa và tình trạng thiếu hụt nguồn cung đang khiến chuỗi cung ứng toàn cầu lao đao. Sự gián đoạn này đang gia tăng thêm áp lực cho ngành may mặc của Campuchia, trong bối cảnh ngành chủ chốt này đang chuẩn bị cho việc mất đi khoảng 20% các ưu đãi thương mại mà nước này đang được hưởng theo quy chế “Tất cả trừ vũ khí” (EBA). Tỷ lệ này tương đương với khoảng 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) kim ngạch xuất khẩu. EU hiện áp dụng EBA đối với 48 quốc gia trong số những nước nghèo nhất thế giới. Ủy ban châu Âu sẽ thay thế quy chế miễn thuế bằng các mức thuế tiêu chuẩn đối với các mặt hàng giày dép và may mặc, tất cả các mặt hàng liên quan du lịch và đường, trong đó mức thuế tiêu chuẩn cho hàng may mặc là 12%. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang EU năm 2018 đạt 5,4 tỷ euro (5,9 tỷ USD), cao gấp đôi năm 2013. Trước tình hình đó, Thủ tướng Hun Sen cho biết bất kỳ nhà máy nào bị “ảnh hưởng nghiêm trọng” vì dịch COVID-19 hay thuế quan gia tăng nói trên sẽ được miễn thuế ít nhất sáu tháng. Nhà lãnh đạo Campuchia nói thêm chính phủ sẽ hỗ trợ trả lương một phần cho người lao động nếu hoạt động sản xuất phải tạm ngừng. Cụ thể, khi tạm ngừng hoạt động, các nhà máy sẽ trả 40% lương tối thiểu cho công nhân, trong khi chính phủ sẽ trả thêm 20% nữa, có nghĩa là người lao động sẽ nhận được tổng cộng 60% lương hiện tại của mình. Thủ tướng Hun Sen cũng cam kết miễn thuế trong bốn tháng cho các khách sạn và nhà nghỉ nhằm giúp bù đắp những thiệt hại đối với ngành du lịch do dịch COVID-19./.Xem thêm:
>>Campuchia: Toàn bộ hành khách trên tàu MS Westerdam đã trở về nước
>>Cập nhật tin tức mới nhất về dịch do virus Corona tại đây
Tin liên quan
Campuchia sắp xây cảng nước sâu mới ở Preah Sihanouk
Campuchia lên kế hoạch xây dựng một cảng container mới ở tỉnh Preah Sihanouk, còn được gọi Sihanoukville, Campuchia, với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.












