Cập nhật COVID sáng 12/5: Việt Nam 0 ca mới, số ổ dịch tại Trung Quốc tăng
Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 đến 6h sáng ngày 12/5 (giờ Việt Nam) trên trang worldometers.com cho thấy, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 286.736 người trên toàn thế giới, với 90% số ca tử vong là tại châu Âu và Mỹ.
Trong bảng cập nhật số liệu mới nhất dịch COVID-19, Mỹ tiếp tục là tâm dịch của thế giới với 1.383.232 ca mắc và 81.699 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 và tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ lần lượt chiếm gần 32,5% và gần 28,5% trong tổng số ca mắc và tổng số ca tử vong của thế giới.Đứng thứ hai thế giới về số ca mắc COVID-19 là Tây Ban Nha với 268.143 ca, trong khi số ca tử vong chỉ cao thứ tư trên thế giới với 26.744 ca. Anh cho dù có số ca mắc cao thứ ba thế giới (223.060 ca) nhưng lại có số ca tử vong cao thứ hai thế giới với 32.065 ca.Nga đã vượt qua Italy để đứng ở vị trí thứ tư thế giới về số ca mắc trong khi số ca tử vong chỉ là 2.009 ca. Italy có số ca mắc lớn thứ năm thế giới với 219.814 ca nhưng số ca tử vong cao thứ ba thế giới sau Mỹ và Anh (30.739 ca).
Tính chung trên thế giới 24h qua đã có 67.897 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm virus này lên 4.245.994 người. Tính đến thời điểm này, dịch bệnh này đã xuất hiện và lây lan ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thế giới cũng hiện có 1.521.959 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi trong khi tỷ lệ bệnh nhân nặng và nguy kịch chỉ còn chiếm 2% trong tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị.Tại Việt Nam, tính từ 6h sáng ngày 16/4 đến 6h sáng ngày 12/5, Việt Nam bước sang ngày thứ 26 không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. ĐIỂM DIỄN BIẾN DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM- Tính đến 6h ngày 12/5: Việt Nam có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
- Tính từ 18h ngày 11/5 đến 6h ngày 12/5: 0 ca mắc mới*Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 11.929, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 329- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.432- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 5.168*Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 8 ca.- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 11 ca.*Thêm 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
Việt Nam đã có thêm 8 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tính đến chiều 11/5, Việt Nam đã có 249 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh; chỉ còn 39 trường hợp đang được tiếp tục điều trị trong các cơ sở y tế.Các trường hợp được công bố khỏi bệnh chiều 11/5 đều là người Việt Nam, đó là các bệnh nhân thứ 178, 218, 250, 254, 256, 259, 262 và 269. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.*Sóc Trăng trao chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho 105 công dânNgày 11/5, Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp với Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời cách ly tập trung theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19 cho 105 công dân Việt Nam từ nước ngoài về Cần Thơ ngày 26/4..Sau thời gian cách ly, tất cả các công dân sức khỏe hiện ổn định, xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.*Cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch COVID-19Từ ngày 12/5, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19. Cụ thể, các dịch vụ bao gồm: hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp; kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19.DIỄN BIẾN NỔI BẬT VỀ DỊCH COVID-19 THẾ GIỚI 24 GIỜ QUA*Tâm dịch New York có số ca tử vong trong 24 giờ qua thấp nhất từ trước tới nay
Ngày 11/5, bang New York ghi nhận số ca tử vong vì COVI-19 trong 24 giờ qua thấp nhất từ trước tới nay, 161 ca. Đây cũng là lần đầu tiên số ca tử vong mới thấp hơn con số 200 kể từ khi dịch bùng phát tại đây.
Số ca nhập viện mới liên quan tới virus SARS-CoV-2 cũng đã xuống mức thấp nhất kể từ ngày 19/3, trước cả thời điểm New York bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa vào ngày 22/3.
Ngày 11/5, Thống đốc bang New Yok (Mỹ) Andrew Cuomo tuyên bố cho phép 3 khu vực nông thôn phía Bắc của bang mở cửa hoạt động lại vào cuối tuần này. Tuy nhiên, trước mắt sẽ chỉ có ngành xây dựng, sản xuất và bán lẻ được phép hoạt động.
Tính đến nay bang New York đã ghi nhận 26.000 ca tử vong vì COVID-19. Tuy nhiên, phần lớn những người thiệt mạng ở tâm dịch thành phố New York và các khu ngoại ô, còn ở những khu vực nông thôn, xa đô thị thì tỷ lệ tử vong và nhiễm bệnh khá thấp*Trung Quốc đại lục có các ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng cùng với số ổ dịch tăng
Trong 14 ngày qua, 7 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc thông báo các ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng cùng với số ổ dịch tăng.Ít nhất 11 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận cuối tuần qua tại thành phố Thư Lan đã khiến tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc phải ban bố lệnh phong tỏa toàn thành phố có khoảng 670.000 dân này.
Ngày 11/5, thành phố Vũ Hán- thủ phủ tỉnh Hồ Bắc và vốn là tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc đã ghi nhận thêm 5 ca nhiễm mới trong tổng số 17 ca nhiễm mới công bố ngày 11/5.Tuy nhiên, Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca tử vong nào do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 26 ngày liên tiếp tính đến ngày 10/5.
*Diễn biễn dịch tại châu Âu
Theo Cơ quan Giám sát Dịch bệnh châu Âu (ECDC), số người tử vong do COVID-19 tại châu Âu tới nay là gần 150.000 người. Trong số các quốc gia châu Âu có số tử vong cao, Bỉ là quốc gia có tỷ lệ tử vong tính trên 100.000 người, cao nhất châu Âu, 75,1/100.000 người.
Bốn quốc gia châu Âu khác có chỉ số tử vong cao tính trên 100.000 dân là Tây Ban Nha (56,7), Italia (50,3) và Vương quốc Anh (47,50) và Pháp (39,30). Bốn nước này đều có dân số cao trong châu Âu và chiếm hơn 3/4 tổng số tử vong do COVID-19 tại lục địa già. Ngoài ra, bốn quốc gia là Luxembourg, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Đức nằm rất gần những vùng được coi là ô dịch lớn tại châu Âu, nhưng tỷ lệ tử vong lại rất thấp. Các nước Phần Lan, Hy Lạp, Cộng hòa Séc, Romania, có tỷ lệ tử vọng thấp, khoảng từ 1 tới 5 trên 100.000 dân.Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson thông báo lệnh phong tỏa sẽ được kéo dài đến ít nhất là ngày 1/6 tới, trong bối cảnh ông công bố các kế hoạch dỡ bỏ một cách thận trọng các hạn chế đi lại vốn được áp dụng cách đây 7 tuần.
Tại Italy, trong ngày 11/5, nước này chỉ ghi nhận 744 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 219.814 người. Đây là số ca bệnh mới được phát hiện hàng ngày thấp nhất kể từ hôm 4/3 và là ngày thứ hai ghi nhận số ca bệnh mới ở mức dưới 1.000 người ở Italy.
Pháp cũng tuyên bố có thể đảo ngược việc nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc nếu dịch bệnh COVID-19 có xu hướng gia tăng trở lại. Tính đến tối 11/5, số ca tử vong vì COVID-19 ở Pháp đã lên đến 26.643 người - tăng 263 ca so với hôm 10/5, trong đó có 16.820 ca tử vong trong các bệnh viện và 9.823 ca tử vong tại các viện dưỡng lão và các cơ sở y tế khác.
*Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 tại châu Á
Trong khi đó, kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy đa số người dân Nhật Bản ủng hộ quyết định của Thủ tướng Abe Shinzo gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc đến cuối tháng 5 này nhằm khống chế dịch bệnh COVID-19.
Hàn Quốc đã bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp cho người dân để khắc phục hậu quả do dịch COVID-19 gây ra. Tại Đông Nam Á, dù tình hình có chiều hướng tốt lên song Singapore, Phillipines, Indonesia... vẫn nghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới. Trong 24h qua, tại Đông Nam Á đã có thêm 1.087 ca nhiễm mới và 26 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong của khu vực lên 59.748 và 1.909.Bộ Y tế Singapore cũng thông báo số ca mắc trong ngày ở mức thấp nhất trong một tuần, chủ yếu là do quy trình xét nghiệm chậm lại khi một trong những phòng thí nghiệm của Singapore đang kiểm tra thiết bị sau khi phát hiện 33 ca dương tính giả.Thái Lan thông báo đã phát hiện thêm 6 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số các bệnh nhân COVID-19 lên 3.015 người. Tất cả các ca nhiễm mới đều ở các tỉnh miền Nam Thái Lan.Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Dịch COVID-19: Interpol cảnh báo "làn sóng" dược phẩm giả trên toàn cầu
22:15' - 11/05/2020
Tổng Thư ký Tổ chức Interpol ngày 11/5 cảnh báo các tổ chức tội phạm có thể lợi dụng việc phát triển thuốc điều trị virus SARS-CoV-2 để tạo ra một "làn sóng" dược phẩm giả quy mô toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Dịch COVID-19: Nhiều dấu hiệu tích cực tại châu Á
20:17' - 11/05/2020
Dịch COVID-19 tại các nước Châu Á như Trung Quốc, Campuchia, Lào, Singapore, Malaysia và Philippines đã có những dấu hiệu tích cực.
-
Kinh tế & Xã hội
Cập nhật COVID-19 tối 11/5: 0 ca mắc mới, bệnh nhân 19 ban ngày tự thở khí phòng
18:32' - 11/05/2020
Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 11/5, 25 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Triển vọng của “thương hiệu Mỹ” sau 100 ngày đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump
15:07'
Trong 100 ngày đầu nắm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thị trường đã trải qua những biến động mạnh, khiến một số nhà đầu tư rời bỏ tài sản Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Xếp hạng tín nhiệm AAA của Australia có thể gặp rủi ro
14:02'
Công ty xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poor's (S&P) cảnh báo xếp hạng tín nhiệm AAA của Australia có thể gặp rủi ro, vì hàng tỷ USD cam kết bầu cử từ 2 đảng chính.
-
Kinh tế Thế giới
“Tàu du lịch bạc” thành từ khoá hot tại Trung Quốc
13:05'
Những năm gần đây, người cao tuổi chú trọng vào “du lịch chậm” đã dần trở thành lực lượng chủ lực của ngành du lịch, “tàu du lịch bạc” đã trở thành một từ khóa hot tại thị trường du lịch Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Israel muốn nâng cấp thỏa thuận FTA với Mỹ
12:50'
Ngày 28/4, Bộ trưởng Kinh tế Israel, ông Nir Barkat cho biết nước này đã đề xuất cải tổ hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có từ 4 thập kỷ với Mỹ, nhằm tránh bị áp thuế từ đồng minh thân cận nhất.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với rủi ro và thách thức
09:43'
Từ đầu năm đến nay, những rủi ro và thách thức đối với sự phát triển ngoại thương của Trung Quốc đã tăng lên rõ rệt.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ nhận định về thuế thu nhập cá nhân
16:16' - 28/04/2025
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, các biện pháp thuế quan sâu rộng sẽ giúp giảm thuế thu nhập cho người có thu nhập dưới 200.000 USD/năm.
-
Kinh tế Thế giới
Vòng xoáy bất ổn do thuế quan
14:54' - 28/04/2025
Nhiều chuyên gia cho rằng chính quyền ông Trump chưa nhất quán trong các yêu cầu đặt ra đối với các đối tác thương mại đang chịu ảnh hưởng bởi các loại thuế quan sâu rộng mà Mỹ áp đặt.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ và Ukraine thống nhất thêm chi tiết thỏa thuận đất hiếm
11:35' - 28/04/2025
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yuliia Svyrydenko thông báo Mỹ và Ukraine đã ký biên bản ghi nhớ xác nhận ý định hoàn tất và ký kết thỏa thuận hợp tác về khoáng sản đất hiếm.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc đứng đầu thế giới về quy mô điện hạt nhân
09:22' - 28/04/2025
Trung Quốc hiện có 58 tổ máy điện hạt nhân thương mại đang vận hành, với tổng công suất lắp đặt 60,96 triệu kilowatt, và 44 tổ máy đang được xây dựng, tổng quy mô đứng đầu thế giới.