CEO các công ty công nghệ Mỹ ủng hộ hạn chế sử dụng các sản phẩm của Huawei
Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ ngày 22/7 Giám đốc điều hành (CEO) của nhiều công ty công nghệ Mỹ đã bày tỏ "sự ủng hộ mạnh mẽ" đối với các chính sách hạn chế việc sử dụng các sản phẩm của “gã khổng lồ” viễn thông Trung Quốc Huawei.
Tham dự cuộc gặp nói trên có CEO của nhiều công ty công nghệ lớn của Mỹ, như ông Sundar Pichai của Google, Chuck Robbins của Cisco, Robert Swan của Intel, Sanjay Mehrotra của Micron, Stephen Milligan của Western Digital Corporation, Steven Mollenkopf của Qualcomm, và Hock Tan của Broadcom. Nhà Trắng cho biết các CEO đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các chính sách của tổng thống, trong đó việc hạn chế các công ty Mỹ mua bán các thiết bị công nghệ với Huawei vì lý do an ninh quốc gia. Thông báo của Nhà Trắng cũng cho biết các CEO đã yêu cầu nhanh chóng cấp phép cho các quyết định của Bộ Thương mại Mỹ, và Tổng thống Trump đã nhất trí với yêu cầu này. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết giấp phép sẽ được cấp cho những trường hợp không đe dọa đến an ninh quốc gia. Hãng tin Reuters hồi tuần trước cho biết Mỹ có thể sẽ cấp phép cho các công ty nối lại hoạt động bán hàng mới cho Huawei trong vài tuần tới. Huawei, tập đoàn dẫn đầu trong công nghệ 5G, đã bị cấm phát triển mạng lưới này tại Mỹ. Tông thống Trump đã đưa Huawei vào “danh sách đen”, đồng nghĩa với việc các công ty Mỹ phải có giấy phép mới có thể bán công nghệ cho Huawei. Washington cũng gây sức ép buộc các đồng minh tránh sử dụng các sản phẩm của Huawei để triển khai mạng 5G. Trong một diễn biến có liên quan, Huawei cho biết sẽ cắt giảm hơn 600 trên tổng số 850 nhân viên tại công ty nghiên cứu tại Mỹ là Futurewei Technologies sau khi bị đưa vào “danh sách đen” của Washington. Huawei cho biết nguyên nhân của việc cắt giảm nhân sự này, có hiệu lực vào ngày 22/7, là sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh do các quyết định của Chính phủ Mỹ đối với “gã khổng lồ” này. “Danh sách đen” của Washington khiến Futurewei không thể chuyển các công nghệ nhạy cảm về cho công ty mẹ của mình. Ngoài ra, danh sách này cũng hạn chế Huawei mua hàng từ các công ty công nghệ của Mỹ./. Xem thêm:Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Huawei tại CH Séc bí mật thu thập thông tin cá nhân của khách hàng
07:14' - 23/07/2019
Chi nhánh của tập đoàn Huawei tại CH Séc đã bí mật thu thập thông tin cá nhân của các khách hàng, quan chức và đối tác kinh doanh.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ họp các hãng công nghệ về lệnh cấm Huawei
07:12' - 20/07/2019
Nhà Trắng sẽ họp các hãng công nghệ và linh kiện bán dẫn để thảo luận về lệnh cấm của nước này với tập đoàn Huawei của Trung Quốc.
-
Doanh nghiệp
Anh kêu gọi sớm đưa ra quyết định về vai trò của Huawei trong dự án 5G
18:42' - 19/07/2019
Bất cứ ai nắm giữ cương vị Thủ tướng Anh trong thời gian tới cũng cần sớm đưa ra quyết định về vai trò của Tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) trong kế hoạch phát triển mạng 5G thế hệ mới.
-
Chuyển động DN
Huawei phản đối lệnh cấm tham gia mạng 5G của Australia
15:54' - 18/07/2019
Giám đốc tiêu dùng của Huawei tại Tây Âu, ông Walter Ji, cho rằng rằng Chính phủ Australia đã sai lầm một năm trước khi họ cấm Huawei cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G tại nước này.
-
Doanh nghiệp
Huawei đầu tư hơn 3 tỷ USD vào Italy
13:52' - 16/07/2019
Ngày 15/7, Tập đoàn viễn thông Huawei thông báo kế hoạch đầu tư 3,1 tỷ USD vào Italy trong 3 năm tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Intel chi 207 triệu USD, củng cố vị thế Malaysia trong chuỗi bán dẫn
08:12'
Intel cam kết đầu tư bổ sung 207 triệu USD, khẳng định niềm tin vào chiến lược công nghiệp dài hạn và tham vọng đưa Malaysia trở thành trung tâm lắp ráp, thử nghiệm chip của khu vực.
-
Doanh nghiệp
Công đoàn EVNNPT đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025–2030
16:55' - 01/12/2025
Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ V đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025–2030, tập trung đổi mới hoạt động, chăm lo người lao động và gắn kết với nhiệm vụ truyền tải điện của Tổng công ty.
-
Doanh nghiệp
Asahi Life chi 192 triệu USD mua MVI Life, mở rộng vào thị trường Việt Nam
16:33' - 01/12/2025
Báo Nikkei Asia ngày 1/12 đưa tin công ty bảo hiểm nhân thọ Asahi Mutual Life Insurance sẽ mua lại công ty bảo hiểm nhân thọ MVI Life của Việt Nam với giá gần 30 tỷ yen (192 triệu USD).
-
Doanh nghiệp
Petrolimex kiến nghị các giải pháp để thực hiện quy định bán xăng E10 trên toàn quốc
16:32' - 01/12/2025
Để chuẩn bị cho việc bán xăng E10 trên toàn quốc, Petrolimex-doanh nghiệp nhà nước chiếm thị phần lớn nhất hiện nay tại thị trường trong nước đang triển khai nhiều giải pháp.
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp EU khó khăn vì kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc gia tăng
16:09' - 01/12/2025
Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc khiến doanh nghiệp châu Âu đối mặt nguy cơ gián đoạn sản xuất, buộc nhiều công ty tìm nguồn cung ứng thay thế và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
-
Doanh nghiệp
Samsung Việt Nam bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao đầu tiên là người Việt Nam
13:53' - 01/12/2025
Samsung Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang vào ban lãnh đạo cấp cao (Phó Tổng Giám đốc) Công tyTNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).
-
Doanh nghiệp
Hành khách có thể đặt trước pizza 4P’s khi bay cùng Vietnam Airlines
12:45' - 01/12/2025
Vietnam Airlines sẽ bắt đầu phục vụ pizza 4P’s trên một số chuyến bay từ ngày 1/12 với hình thức đặt trước 24 giờ.
-
Doanh nghiệp
FITVEN 2025 mở cánh cửa hợp tác giữa du lịch Việt Nam - Mỹ Latinh
11:17' - 01/12/2025
Sự tham dự của Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế lần thứ 18 (FITVEN 2025) tại Venezuela đã mở ra cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và Venezuela nói riêng và Mỹ Latinh nói chung.
-
Doanh nghiệp
Micron đầu tư 9,6 tỷ USD vào miền Tây Nhật Bản để sản xuất chip nhớ AI
09:06' - 01/12/2025
Micron Technology của Mỹ sẽ đầu tư 1.500 tỷ yen (9,6 tỷ USD) để xây dựng một cơ sở sản xuất chip nhớ thế hệ tiếp theo, một thành phần quan trọng cho máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) ở miền Tây Nhật Bản.

Biểu tượng Huawei tại một cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN