Dấu hiệu hồi phục trên thị trường lao động Canada

08:08' - 09/10/2021
BNEWS Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đã giảm từ 7,1% trong tháng 8 xuống còn 6,9% trong tháng 9. 

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn số liệu của Cơ quan thống kê nước này cho thấy nền kinh tế Canada đã tạo thêm 157.000 việc làm trong tháng 9 và lần đầu tiên đưa tổng số việc làm trở lại mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Cũng theo số liệu thống kê, tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đã giảm từ 7,1% trong tháng 8 xuống còn 6,9% trong tháng 9. Số lượng việc làm gia tăng trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng phần lớn là các công việc toàn thời gian.

Tuy nhiên, theo quan chức Phòng Thương mại Canada, bà Leah Nord, hiện nước này vẫn còn khoảng 400.000 người đang thất nghiệp dài hạn và chưa lý giải được vì sao họ chưa thể quay lại thị trường việc làm.

Những lĩnh vực vẫn bị suy giảm việc làm gồm có bán lẻ (hiện có khoảng 71.000 việc làm, giảm 20.000 trong tháng 9), dịch vụ ăn uống, và lưu trú (mất 27.000 việc làm so với mức 211.000 việc làm trong khoảng thời gian từ tháng 5 - 8/2021).

Theo chuyên gia kinh tế cao cấp Royce Mendes của ngân hàng CIBC, những số liệu nổi bật trong tháng 9 có thể sẽ thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Canada tiếp tục nới lỏng các chương trình mua trái phiếu vào cuối tháng này./.

>>>Nhiều doanh nghiệp Canada lùi kế hoạch đưa nhân viên trở lại văn phòng làm việc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục