Hạ viện Canada thông qua chương trình kinh tế quan trọng nhất kể từ Thế chiến II

09:04' - 12/04/2020
BNEWS Hạ viện Canada ngày 11/4 đã thông qua chương trình trợ cấp lương trị giá 73 tỷ CAD (trên 52 tỷ USD), nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua thời điểm kinh tế đình trệ do dịch COVID-19.

Hạ viện Canada ngày 11/4 đã được triệu tập trong một phiên họp khẩn cấp vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh và sau khoảng 6 tiếng tranh luận đã thông qua chương trình trợ cấp lương trị giá 73 tỷ CAD (trên 52 tỷ USD), nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động vượt qua thời điểm kinh tế đình trệ do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thủ tướng Justin Trudeau đánh giá đây là chương trình kinh tế quan trọng nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II.

Trong khuôn khổ của chương trình trên, Chính phủ liên bang sẽ trợ cấp 75% lương cho các doanh nghiệp, để người lao động có thể nhận được mức lương lên tới 847 CAD/tuần trong 12 tuần.

Điều kiện để nhận trợ cấp là doanh thu của doanh nghiệp giảm 15% trong tháng 3/2020, hoặc giảm 30% trong tháng 4 hoặc tháng 5/2020.

Dự luật về gói cứu trợ này dự kiến sẽ được Thượng viện thông qua vào tối ngày 11/4 (giờ địa phương).

Bộ trưởng Tài chính Bill Morneau cho biết chương trình trợ cấp lương sẽ được khởi động trong 2-5 tuần tới, trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực để kích hoạt gói cứu trợ này càng sớm càng tốt.

Trong một phát biểu ngày 11/4, Thủ tướng Trudeau bình luận rằng, mặc dù không phải trong thời chiến, nhưng cuộc chiến với đại dịch COVID-19 "không kém phần khốc liệt và hiểm nguy”.

Trong đại dịch này, “nơi đâu cũng là tiền tuyến”: ngôi nhà ta ở, bệnh viện và các trung tâm chăm sóc y tế, cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc, trạm xe tải, trạm xăng.

Theo số liệu cập nhật lúc 17h33 phút ngày 11/4 (giờ miền Đông ở Bắc Mỹ) trên trang web của chính phủ Canada, nước này có 23.318 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 653 người tử vong./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục