BNEWS Đặc phái viên LHQ Staffan de Mistura thông báo chính phủ và các nhóm đối lập tại Syria đã được mời tham gia vòng hòa đàm mới tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 23/3 tới.
Thông báo trên được đưa ra ngày 8/3 trong bối cảnh Mỹ cam kết ủng hộ các cuộc đàm phán do LHQ bảo trợ này.
Phát biểu với báo giới sau khi báo cáo với Hội đồng Bảo an LHQ về kết quả vòng đàm phán mới nhất về Syria tại Geneva, ông de Mistura đã bày tỏ sự lạc quan thận trọng khi cho rằng dù vòng đàm phán vừa qua không có "phép màu", song đã "đạt được nhiều hơn nhiều người nghĩ".
Theo đó, đại diện các bên đều nhất trí ở lại bàn đàm phán, có được một chương trình nghị sự, thời gian biểu, và thậm chí đạt được nhất trí ở một số vấn đề thực chất.
Đặc phái viên LHQ cũng cho hay vòng đàm phán thứ 5 tới sẽ tập trung vào tiến trình quản trị, hiến pháp, bầu cử, chống khủng bố cũng như có thể thảo luận về quá trình tái thiết.
Dự kiến, Liên minh Châu Âu (EU) và LHQ cũng sẽ đăng cai một hội thảo tại Brussels vào ngày 5/4 về tái thiết Syria, song sự hỗ trợ này sẽ chỉ được thực hiện một khi quá trình chuyển tiếp chính trị diễn ra ở Syria.
Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại LHQ, Nikki Haley khẳng định chính quyền mới tại Mỹ ủng hộ tiến trình hòa bình Syria và muốn các cuộc hòa đàm tại Geneva tiếp diễn.
Theo kế hoạch, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cũng sẽ triệu tập một hội nghị mới ở thủ đô Astana của Kazakhstan để chuẩn bị cho vòng hòa đàm Geneva./.
>>> Tổng thư ký LHQ kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn nạn đói ở Somalia
>>> Sáu nước thành viên LHQ bị tước quyền bỏ phiếu
Tin liên quan
Vấn đề chống khủng bố: TTK LHQ đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách chống khủng bố
Ngày 22/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đề xuất thành lập một cơ quan mới chuyên phụ trách các vấn đề liên quan chống khủng bố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.













