BNEWS Từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra thiếu quan tâm đối với châu Phi, ngoại trừ việc đề xuất giảm ngân sách đối với viện trợ phát triển của Mỹ ở lục địa này.
Đây là nhận định của trang tin Allafrica số ra mới đây trong bài phân tích của nhà báo Carsten Von Nahmen. Bài báo viết kể từ sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã tiến hành hai cuộc đàm thoại với hai nhà lãnh đạo châu Phi là Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari và Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, đảm bảo với họ rằng ông sẵn sàng tăng cường quan hệ song phương với hai quốc gia châu Phi này.
Tháng 3/2017, ông Trump đã gọi điện thoại một lần nữa và lần này là với Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta. Nhưng kể từ đó, chính sách của Mỹ đối với châu Phi vẫn không có nhiều thay đổi. Trên thực tế, có vẻ như châu Phi không nằm trong chương trình nghị sự của Washington vì Nhà Trắng đang bận tâm với các vụ bê bối trong nước và các chủ đề như nhập cư, khủng bố và các vấn đề Iran và Triều Tiên.
Một vấn đề lớn là sau 6 tháng cầm quyền, ông Trump vẫn chưa có chính sách quan trọng nào tại Bộ Ngoại giao liên quan đến châu Phi hay đề cập đến chính sách đối ngoại của Mỹ tại khu vực này.
Bà Bronwyn Bruton, Phó Giám đốc Trung tâm châu Phi tại Hội đồng Atlantic (Mỹ), cho biết chính sách châu Phi không được đưa ra tại chương trình nghị sự cấp cao. Bà Bruton nói: "Hiện có một trợ lý giám đốc tạm quyền nhưng nếu không được bổ nhiệm thì sẽ không được trao quyền. Về cơ bản, chính sách châu Phi đang bị đình trệ”.
Cách tiếp cận của ông Trump đối với chính sách đối ngoại nói chung không tập trung nhiều vào việc xây dựng liên minh chiến lược dựa trên các giá trị chung hoặc phát triển dài hạn để cải thiện điều kiện kinh tế và khả năng quản trị. Thay vào đó, ông ủng hộ cách tiếp cận giao dịch, tìm lợi nhuận ngắn hạn thông qua các giao dịch song phương.
Bà Bruton cho rằng đây có thể là tin tốt cho các nhà độc tài và chế độ độc tài trên khắp lục địa châu Phi và là tin xấu cho các nhà hoạt động nhân quyền. Chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã đẩy lùi một số chính phủ như Zimbabwe, Sudan và Eritrea - các quốc gia bị chỉ trích nặng về nhân quyền.
Bà Bruton cho biết: "Các quốc gia như vậy rất mong và cảm thấy hạnh phúc khi nước Mỹ có một vị Tổng thống không quan tâm nhiều đến nhân quyền và sẵn sàng thực hiện một mối quan hệ giao dịch với các chính phủ khác".
Nhiều quan sát viên trong số các cơ quan ngoại giao Mỹ và chính sách đối ngoại đã lo ngại rằng việc không quan tâm đến các liên minh lâu dài và hợp tác khu vực có thể dẫn đến một khoảng trống chính trị và kinh tế ở châu Phi - một khoảng trống mà các nước khác như Trung Quốc, Ấn Độ hoặc Brazil rất mong chờ giành được để lấp đầy lỗ hổng này.
Ông Ayodele Kusamotu, luật sư Nigeria, đã phát biểu trong hội nghị cấp cao về hợp tác kinh doanh Mỹ-Phi tại Washington mới đây rằng có một cuộc tranh luận về các nguồn lực từ châu Phi, trong đó Trung Quốc đang dẫn đầu và làm nhiều hơn cho châu Phi và sẽ còn làm nhiều hơn nữa ở châu lục này.
Ông Kusamotu nói: "Có vẻ như chính sách của chính quyền này chỉ tập trung vào bên trong nước Mỹ, đưa nước Mỹ lên trên hết và ít quan tâm với những nước khác". Hội nghị cấp cao Kinh doanh Mỹ-châu Phi năm 2017 vừa được tổ chức từ ngày 13-16/6 tại Washington đã tạo ra một trong những cơ hội đầu tiên cho khu vực tư nhân của Mỹ và châu Phi có thể gặp nhau và thảo luận với chính quyền của ông Trump.
Những người tham dự hội nghị lần này nói rằng họ mong đợi một thái độ khác biệt từ các đối tác Mỹ. Ông Abdu Suleye Diop, người đại diện cho cộng đồng kinh doanh Maroc tại hội nghị, nói: "Chúng tôi cần Mỹ xem xét lại cách họ đang đối xử với châu Phi. Chúng tôi không cần viện trợ và một số khoản trợ cấp”.
Mặc dù không phải mọi kỳ vọng của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Phi đều có thể đạt được, nhưng thực tế là hội nghị cấp cao Kinh doanh Mỹ-châu Phi vẫn tiếp diễn và thậm chí còn có sự tham dự của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross.
Hội nghị này đã được người tiền nhiệm của ông Trump là ông Obama khởi xướng. Ông Trump đã không lãng phí thời gian ở các lĩnh vực khác mà tập trung ngay vào hội nghị lần này để đảo ngược các chính sách của ông Obama đối với châu lục này.
Trên thực tế, thương mại có thể là một trong những lĩnh vực mà Chính quyền Trump nên tiếp nối các chính sách của chính quyền tiền nhiệm và bắt đầu một số sáng kiến mới trong tương lai gần. Ông Brian Neubert, Giám đốc Trung tâm khu vực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tại Johannesburg (Nam Phi), cho biết có nhiều cơ hội thương mại với các thị trường châu Phi vì Lục địa Đen đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng của họ.
Ông Neubert nhấn mạnh: "Có nhiều cơ hội cho các công ty Mỹ về công nghệ, sản phẩm và dịch vụ, và dĩ nhiên, nhiều nước châu Phi cũng sản xuất các sản phẩm cho thị trường Mỹ". Tuy nhiên, một khu vực mà Mỹ chắc chắn sẽ tăng cường tham gia vào châu Phi là quân đội, đặc biệt là nhiệm vụ chống khủng bố - một trong những lời hứa quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông Trump hồi năm ngoái.
Ngay từ thời Tổng thống Obama, Mỹ đã mở rộng mạng lưới các căn cứ quân sự trên toàn châu Phi để thu thập thông tin tình báo và thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Bà Katie Zimmerman thuộc nhóm cố vấn bảo thủ Mỹ cho rằng ông Trump nên cho phép quân đội của mình được tự do hơn nữa. Bà Zimmerman cảnh báo rằng nếu chỉ tập trung vào các giải pháp quân sự sẽ không đủ để đối phó với thách thức khủng bố - mối đe dọa xuyên quốc gia mà Mỹ và các đồng minh ở châu Phi đang phải đối mặt.
Sức mạnh quân sự, phát triển kinh tế và quản trị tốt phải kết hợp với nhau để duy trì và cải thiện tính ổn định. Sẽ không quá tệ nếu ông Trump không có thời gian quan tâm tới chính sách của Mỹ ở châu Phi, vì như vậy ít nhất trong thời gian đó các chính sách tích cực vẫn còn được duy trì./.
Tin liên quan
Châu Phi đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa
Châu Phi đang phải đối mặt với thách thức ngày càng tăng của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi là Cách mạng Công nghiệp 4.0.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.
-
Kinh tế Thế giớiChi phí vận tải biển xuất khẩu của Hàn Quốc tăng mạnh
Chi phí vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Hàn Quốc tiếp tục tăng trong tháng 6, đặc biệt trên các tuyến đến Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiChiêu "hốt bạc" mới của các siêu thị Trung Quốc
Phát triển thương hiệu riêng được xem là nỗ lực nhằm tạo sự khác biệt trong một thị trường bán lẻ ngày càng chật chội, với chi tiêu tiêu dùng suy yếu và sự cạnh tranh gay gắt từ thương mại trực tuyến.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch Fed kêu gọi “thay đổi căn bản” để đưa lạm phát Mỹ về mục tiêu
Ông Warsh cho biết nền kinh tế Mỹ “đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc và thể hiện khả năng chống chịu trước những diễn biến gần đây.”
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/7/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/7 có các tin nổi bật như thiên tai, AI và thương mại toàn cầu; trong khi Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu, các tập đoàn công nghệ tiếp tục tái cấu trúc và mở rộng đầu tư.














