BNEWS ANZ của Australia đã trở thành ngân hàng lớn cuối cùng của nước này từ bỏ các khoản đầu tư vào lĩnh vực nhiệt điện.
ANZ của Australia đã trở thành ngân hàng lớn cuối cùng của nước này từ bỏ các khoản đầu tư vào lĩnh vực nhiệt điện, "giáng một đòn mới" vào lĩnh vực đang đối mặt với nhiều biến động trên thị trường xuất khẩu và sự không ủng hộ của dư luận.
Theo thông báo của ANZ, từ năm 2030, ngân hàng này sẽ không còn tài trợ cho các mỏ than hoặc các nhà máy nhiệt điện. Với động thái này, ANZ đã gia nhập nhóm bốn ngân hàng lớn nhất của Australia để đưa ra các cam kết tương tự. Quyết định của ANZ đã vấp phải sự "không hài lòng" từ Chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison. Bộ trưởng Tài nguyên Australia Keith Pitt đã nói với ANZ rằng họ nên tập trung vào các khoản vay mua nhà thay vì đóng vai "chiến binh bảo vệ hệ sinh thái". Bộ trưởng Nông nghiệp Australia David Littleproud đã đi một bước xa hơn khi đề nghị các ngân hàng "không nên can thiệp vào thị trường" và cảnh báo sẽ thu hồi bảo lãnh tiền gửi của Chính phủ Australia, vốn để bảo vệ tiền tiết kiệm của các khách hàng. Than từ lâu đã là trụ cột của nền kinh tế Australia vốn phụ thuộc vào xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA – ngân hàng trung ương), kim ngạch xuất khẩu than của nước này đạt gần 50 tỷ USD trong năm 2018, tương đương hơn 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Nhưng bất chấp sự hỗ trợ lớn của Chính phủ Australia, nền tảng của ngành than ngày càng lung lay. Trong vài tháng qua, những khách hàng lớn của Australia - đáng chú ý nhất là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc - đều tuyên bố sẽ đạt mức phát thải khí carbon ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ này. Điều đó đồng nghĩa là các nước trên sẽ giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá vốn chiếm gần 50% lượng khí thải CO2 trên toàn cầu. Tuy nhiên, ngành công nghiệp than Australia đã "phớt lờ" những biến động trên thị trường và dự đoán nhu cầu nhiệt điện vẫn còn tăng mạnh ở châu Á trong vòng 10 năm tới. Hội đồng Khoáng sản Australia, một nhóm vận động hành lang mạnh mẽ trong ngành này, đã bác bỏ các nhận định rằng việc các quốc gia đặt mục tiêu cắt giảm khí thải CO2 sẽ hạn chế thị trường của tài nguyên này.Trong một tuyên bố mới đây, Hội đồng trên cho hay với các công nghệ sạch hơn như thu giữ khí thải carbon, ngành than sẽ giúp các quốc gia tiếp tục phát triển kinh tế trong tương lai, đồng thời giảm lượng khí thải./.
Tin liên quan
Xuất khẩu rượu vang của Australia tăng mạnh trong quý III/2020
Xuất khẩu rượu vang của Australia trong quý III/2020 đã gia tăng trở lại sau quãng thời gian đình trệ do ảnh hưởng từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu diesel trung bình tại EU xác lập mức cao kỷ lục
Giá dầu diesel trung bình tại EU đã chạm mức cao kỷ lục mới, đạt 2,23 euro/lít (khoảng 2,54 USD/lít).
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tiếp tục tăng do thiếu dấu hiệu tiến triển trong đàm phán Mỹ-Iran
Trong phiên chiều 24/9 tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 43 xu (0,4%) lên 103,51 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 35 xu (0,4%) lên 92,51 USD/thùng.
-
Hàng hoáGiá rau tăng mạnh sau mưa lớn kéo dài
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại các vùng chuyên canh rau, củ, quả ở Lâm Đồng, các tỉnh Đông và Tây Nam Bộ đang tác động trực tiếp đến nguồn cung cho thị trường TP. Hồ Chí Minh.
-
Hàng hoáĐiều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ hôm nay 24/9
Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng từ 15h00 hôm nay 24/9, trong đó liên Bộ Công Thương-Tài chính không thực hiện trích lập và trích chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
-
Hàng hoáTừ đàn heo thất bại đến trại gà doanh thu 20 tỷ đồng
Từ gặp nhiều khó khăn do chăn nuôi không hiệu quả, ông Nguyễn Đức Lữ đã từng bước xây dựng mô hình nuôi gà công nghiệp lấy thịt trong trại lạnh khép kín, mang lại doanh thu từ 15-20 tỷ đồng mỗi năm.
-
Hàng hoáSắp diễn ra Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội
Từ ngày 1-4/10/2026, hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Lào sẽ được giới thiệu, trưng bày và bán trực tiếp tại 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, trong khuôn khổ "Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào".
-
Hàng hoáGiá dầu tăng gần 4% sau những tuyên bố của Mỹ và Iran
Giá dầu thô chốt phiên giao dịch biến động ngày 23/9 với mức tăng gần 4%, trong bối cảnh giới đầu tư đang đánh giá các tuyên bố qua lại của các nhà lãnh đạo Mỹ và Iran.
-
Hàng hoáGiá dầu thô lùi bước trước tín hiệu tích cực hơn về nguồn cung
Giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm trong phiên 23/9 khi Saudi Arabia khôi phục hoạt động tại tuyến đường ống trọng yếu, thắp lên hy vọng cải thiện bức tranh nguồn cung năng lượng tại Vùng Vịnh.
-
Hàng hoáGoldman Sachs: Nhập khẩu dầu của Trung Quốc dự kiến tăng chậm trong quý IV/2026
Theo ngân hàng Goldman Sachs, nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong quý IV/2026 sẽ tăng chậm nếu giá dầu duy trì ở mức cao, qua đó hạn chế đà tăng của giá dầu thế giới.












