Thái Lan phát triển 12 giống lúa mới để thúc đẩy xuất khẩu gạo

12:14' - 14/02/2022
BNEWS Thái Lan đang có kế hoạch phát triển 12 giống lúa thương mại mới vào năm 2024 để thúc đẩy khả năng cạnh tranh xuất khẩu gạo.

Phát biểu sau lễ trao giải cho các giống gạo thương mại mới gần đây, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit cho biết, Bộ đã thiết lập một phòng điều hành để thúc đẩy sự phát triển gạo Thái Lan và tăng cường xuất khẩu cho cả các thị trường hiện tại lẫn những thị trường mới.

Theo ông Jurin, trong số 12 giống lúa mới, 4 giống cho hạt cứng, 4 giống cho hạt mềm, 2 giống là gạo thơm Thái Lan và 2 giống là loại có dinh dưỡng cao. Những giống lúa này đang có nhu cầu cao trên thế giới. Ông Jurin lưu ý rằng Thái Lan phải là nước đi đầu trong sản xuất gạo chất lượng. Chiến lược này đòi hỏi phải tập trung vào giải quyết hai vấn đề: gạo Thái Lan không còn có thể cạnh tranh về giá và Thái Lan có ít giống lúa.

Chiến lược gạo quốc gia của Thái Lan kêu gọi giảm chi phí sản xuất từ 6.000 baht (khoảng 183 USD)/tấn hiện nay xuống mức trung bình 3.000 baht/tấn, đồng thời tăng năng suất từ 465 kg/1 mẫu Thái (0,16 ha) lên mức trung bình 600 kg/mẫu Thái trong vòng 5 năm. Ông Jurin cho rằng nếu đạt được, điều đó sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh của Thái Lan trên thị trường toàn cầu.

 

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA), trong năm 2021, Thái Lan đã xuất khẩu được 6,11 triệu tấn gạo, tăng 6,68% so với mức 5,73 triệu tấn của năm 2020. Tổng giá trị xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2021 đạt 108 tỷ baht (khoảng 3,3 tỷ USD), giảm 7,14% so với năm trước đó.

Khối lượng gạo xuất khẩu năm 2021 bao gồm 2,35 triệu tấn gạo trắng (tăng 18,9%), 1,4 triệu tấn gạo Thai hom mali (giảm 1,7%), 1,4 triệu tấn gạo đồ (tăng 1,6%), 550.574 tấn gạo thơm (giảm 4,1%) và 310.878 tấn gạo nếp (tăng 12,4%).

Xuất khẩu gạo của Thái Lan đã giảm trong ba năm liên tiếp sau khi đạt mức cao kỷ lục 11,6 triệu tấn vào năm 2017. Quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận lượng xuất khẩu gạo thấp nhất trong hai thập niên là 5,7 triệu tấn vào năm 2020 và tụt xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng toàn cầu sau khi bị Việt Nam vượt qua.

TREA dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan sẽ tăng 14,8% trong năm nay lên 7 triệu tấn nhờ nguồn cung cấp nước dồi dào, nhu cầu cao hơn nhờ sự phục hồi kinh tế toàn cầu và tỷ giá hối đoái thuận lợi.

Đối với niên vụ 2021- 2022, TREA dự kiến sản lượng thóc sẽ tăng lên 30-32 triệu tấn (tương đương 20 triệu tấn gạo), tăng so với sản lượng 27-28 triệu tấn thóc (tương đương 17 triệu tấn gạo) trong niên vụ 2020 -2021./.

>>>Giá gạo Ấn Độ thấp nhất bốn tuần qua

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục