BNEWS Người dân Anh muốn các nhà chính trị nước này thực hiện Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu - EU) và họ sẽ tức giận nếu việc này không được đảm bảo.
Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 14/8 đã đưa ra nhận định trên trong cuộc trả lời qua Facebook trong phiên hỏi đáp "People's PMQs".
Khi được hỏi liệu ông có tổ chức một cuộc bầu cử sau ngày 31/10 nhằm đảm bảo Quốc hội không thể cản trở tiến trình Brexit vào thời điểm đó, ông Johnson nêu rõ: "Tôi cho rằng người dân Anh đã có rất nhiều cuộc bầu cử và các sự kiện bầu cử. Những gì họ muốn chúng ta làm là thực hiện Brexit vào ngày 31/10 và tôi luôn nói rằng đó là những gì chúng tôi đang làm".
Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cho rằng một số nghị sĩ Anh phản đối Brexit đang "cộng tác" với EU, nhằm buộc Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận. Theo nhà lãnh đạo Anh, EU cần thỏa hiệp để tránh một Brexit không thỏa thuận vào ngày 31/10. Ông cho rằng thế bế tắc càng tiếp tục kéo dài thì một Brexit không thỏa thuận càng có khả năng xảy ra.
Thủ tướng Johnson đã nhiều lần khẳng định sẽ đưa Anh rời khỏi EU theo đúng thời hạn chót vào ngày 31/10 tới dù có hay không đạt được thỏa thuận với EU. Ông cũng không loại trừ khả năng sẽ đình chỉ hoạt động của Nghị viện Anh nếu cản trở tiến trình này. Hiện kế hoạch thực hiện Brexit ngay cả khi không có thỏa thuận không nhận được sự ủng hộ tại Nghị viện Anh.
Một số nghị sĩ nước này đang tìm cách ngăn cản mọi động thái hiện thực hóa kế hoạch này, trong đó có cả kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của ông Johnson khi Nghị viện làm việc trở lại vào tháng 9 tới. Hiện chính phủ của ông Johson đang có thế đa số rất mong manh, với chỉ 1 phiếu quá bán tại Nghị viện Anh.
Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ mong muốn Anh vẫn duy trì quan hệ đối tác chặt chẽ với EU sau Brexit.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin với Tổng thống Litva đang thăm Đức, Thủ tướng Merkel nói: "Dĩ nhiên, chúng tôi đã thảo luận về việc Anh rời EU. Chúng tôi muốn nói rõ là chúng tôi mong một sự rời đi đồng thời với việc thiết lập một quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Anh và các nước thành viên EU".
Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Anh dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/11, một ngày sau khi Anh chính thức rời EU theo kế hoạch, sẽ không có cơ hội được thông qua tại Quốc hội nếu Brexit hủy hoại thỏa thuận hòa bình Ngày thứ Sáu tốt lành giữa Ireland và Bắc Ireland.
Trong một tuyên bố, bà Pelosi nói: "Dù Brexit diễn ra dưới hình thức nào đi chăng nữa, thì tiến trình này không được phép làm hủy hoại Thỏa thuận hòa bình Ngày thứ Sáu tốt lành, trong đó có đường biên giới giữa CH Ireland và Bắc Ireland ".
Bà Pelosi đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh một thỏa thuận thương mại rộng với Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Anh, luôn được phe ủng hộ Brexit nhắc đến như một "phần thưởng" lớn của Anh khi rời khỏi EU và được coi là công cụ "bọc lót" cho London trong trường hợp chịu thiệt hại vì gián đoạn thương mại với các thành viên EU.
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc đạt thỏa thuận thương mại diện rộng sẽ không thể dễ dàng khi hai quốc gia vẫn tồn tại những vấn đề gai góc liên quan tới các tiêu chuẩn nông nghiệp khác biệt hay việc nhiều chính trị gia Anh phản đối sự gia tăng vai trò của các công ty dược phẩm Mỹ trong Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) của Anh./.
Xem thêm:
>>Cuộc chiến thương mại của Mỹ khiến EU “gặp nguy” với Brexit không thỏa thuận
>>Mỹ ủng hộ việc Anh rời khỏi EU không thỏa thuận
Tin liên quan
Dân Anh có quan điểm thế nào về việc Brexit bằng mọi giá?
Hầu hết người dân Anh đều cho ý kiến ủng hộ đối với quyết định của Thủ tướng Boris Johnson về Brexit bằng mọi giá vào ngày 31/10 tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.












