BNEWS Thủ tướng Abe khẳng định "sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào" để giải quyết vấn đề bắt cóc công dân và sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh ông sẵn sàng tham dự một cuộc gặp thượng đỉnh cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, có thể vào mùa Thu năm nay, nhằm giải quyết vấn đề các công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc vào những năm 70-80 của thế kỷ 20.
Phát biểu tại cuộc họp của một ủy ban Thượng viện Nhật Bản ngày 18/6, Thủ tướng Abe khẳng định "sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào" để giải quyết vấn đề bắt cóc công dân và sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Thủ tướng Abe tái khẳng định cuộc gặp dự kiến nói trên phải dẫn đến giải pháp cho vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc, cũng như vấn đề phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Đánh giá cao vai trò của ông Kim Jong-un để đi đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên trong lịch sử, Thủ tướng Abe bày tỏ mong muốn các mối quan hệ của Nhật Bản với Triều Tiên cũng sẽ có một khởi đầu mới, đồng thời cam kết giải quyết bất đồng bằng cách xóa bỏ sự nghi kỵ lẫn nhau.
Tuy vậy, Thủ tướng Abe nhấn mạnh Nhật Bản sẽ không hợp tác kinh tế với Bình Nhưỡng và không bình thường hóa quan hệ song phương khi chưa giải quyết được vấn đề bắt cóc công dân kéo dài lâu nay, vốn là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có những thông tin cho biết Tokyo đang hướng đến tổ chức các cuộc đàm phán như vậy bên lề một diễn đàn kinh tế quốc tế tại Nga vào giữa tháng 9 tới, hoặc bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở thành phố New York (Mỹ) nửa cuối tháng 9./.
>>>Nhật Bản sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên về vấn đề công dân bị bắt cóc
Tin liên quan
Nhật Bản: Động đất gây gián đoạn nguồn cung khí đốt cho hơn 110.000 khách hàng
Công ty khí đốt Osaka của Nhật Bản cho biết sẽ phải mất khoảng 8-12 ngày mới có thể nối lại nguồn cung khí đốt cho hơn 110.000 khách hàng tại vùng Osaka sau khi trận động đất mạnh 6,1 độ Richter.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











