Thủ tướng: Phát triển Bình Thuận vì một nền kinh tế xanh, sạch, bền vững
240 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tham dự Hội nghị này.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự, phát biểu chỉ đạo và kêu gọi với các nhà đầu tư xúc tiến đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Bình Thuận.
Bên cạnh mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án trọng điểm để khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh ở ba ngành chủ lực gồm: Nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp năng lượng tái tạo; du lịch có tầm quy mô lớn.
Bình Thuận xác định Hội nghị là diễn đàn gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư và là cơ hội để tăng cường hoạt động đối ngoại và quảng bá hình ảnh Bình Thuận.
Tiền đề thuận lợi để thu hút đầu tư
Được thiên nhiên ban tặng nhiều nắng, gió với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, Bình Thuận có những tiền đề hết sức thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông - lâm -thủy sản, năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời và năng lượng gió), phát triển du lịch xanh - nhất là du lịch thể thao biển và chế biến khoáng sản.
Vùng đất này còn có lợi thế để phát triển nền nông nghiệp toàn diện, nhất là diện tích 27.000 ha cây thanh long, sản lượng hàng năm trên 600.000 tấn và nằm trong tốp đầu những địa phương có tiềm năng lớn nhất phát triển cây thanh long của cả nước.
Với 192 km bờ biển, hải sản khai thác hàng năm trên 200.000 tấn, Bình Thuận là một trong 4 ngư trường lớn nhất Việt Nam.
Đặc biệt, Bình Thuận còn sở hữu trữ lượng q uặng Titan lên đến gần 600 triệu tấn (chiếm trên 92% trữ lượng cả nước). Địa phương giàu tiềm năng này còn là Trung tâm năng lượng quốc gia với công suất theo quy hoạch trên 12.000 MW.
Đặc biệt, nói đến Bình Thuận không thể không nhắc đến thương hiệu “thủ đô resort Mũi Né - Hòn Rơm” và nhiều địa danh nổi tiếng khác hàng năm tiếp đón trên 4,5 triệu khách du lịch (trong đó khoảng 10% là khách quốc tế).
Với lợi thế về địa lý, tiềm năng và sự phát triển kinh tế nêu trên, đến nay, 1.281 dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư tại Bình Thuận với tổng vốn đầu tư trên 230.000 tỷ đồng; trong đó có 113 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,69 tỷ USD thuộc 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai khẳng định, tỉnh luôn xác định doanh nghiệp là động lực quan trọng để phát triển và luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đến với Bình Thuận.
Cần một tư duy, cách làm mới
Bày tỏ những ấn tượng về hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bình Thuận với cách làm mới mẻ, hiệu quả và bổ ích, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhấn mạnh đến những tiềm năng của mảnh đất này qua những lợi thế so sánh mà ít nơi nào trên đất nước Việt Nam có được.
Đề cập đến điều kiện thiên nhiên ưu đãi với bãi biển dài 192km và nền văn hóa đa dạng, phong phú của Bình Thuận, chứa đựng nhiều điều bí ẩn còn chưa được khai phá hết, Thủ tướng tán thành với ý kiến của các doanh nghiệp, chuyên gia và chính quyền địa phương về định hướng phát triển Bình Thuận vì một nền kinh tế xanh, sạch, bền vững, vì sức khỏe con người, vì quyền lợi chính đáng của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.
Đánh giá cao ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp tại hội nghị đặt vấn đề thúc đẩy năng lượng tái tạo, nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến, du lịch của Bình Thuận, vì sức khỏe cộng đồng hưởng ứng tinh thần COP 21, Thủ tướng nhận định đây là những góp ý rất có ích để các bộ, ngành và tỉnh Bình Thuận tiếp thu trong hoạch định chính sách kinh tế-xã hội của địa phương.
Thủ tướng cho rằng, những tiến bộ của Bình Thuận về mọi mặt nhất là về hạ tầng, xuất nhập khẩu, đào tạo nghề, môi trường đầu tư là tiền đề thuận lợi, tạo niềm tin mạnh mẽ cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Bình Thuận. Khẳng định vị trí chiến lược, tiềm năng to lớn của Bình Thuận, song Thủ tướng cũng đánh giá những lợi thế này chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả.
Bình Thuận nằm gần vùng kinh tế động lực phía Nam của đất nước với thời tiết, khí hậu ôn hòa, ít gió bão, có trên 300 ngày nắng trong năm; không khí trong lành; lượng Titan trữ lượng lớn, du lịch giàu tiềm năng.
Bình Thuận là trung tâm năng lượng sạch của Việt Nam; trung tâm du lịch quốc tế và khu vực; trung tâm chế biến sâu về Titan mà nơi khác không thể có được, rất thuận lợi để phục vụ xuất khẩu.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng kỳ vọng, các nhà đầu tư sẽ là nguồn lực mạnh mẽ để thúc đẩy Bình Thuận đi lên trong tương lai, góp phần biến chủ trương, định hướng thành hiện thực.
Từ đó, Thủ tướng đề nghị Bình Thuận cần có một tư duy đổi mới, cách làm mới để tiếp tục phát huy vốn đầu tư trong nước cũng như quốc tế.
Không để tình trạng chiếm bờ biển, chiếm đất đai
Đưa ra tầm nhìn cho Bình Thuận, Thủ tướng đề nghị tỉnh và các nhà đầu tư cần nâng cao chất lượng quy hoạch, coi đây là điều kiện thiết yếu của phát triển bền vững.
Thủ tướng chỉ rõ quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch các loại sản phẩm thế mạnh không được mâu thuẫn, không phá hoại và không triệt tiêu nhau; trong đó cần tăng cường và phối hợp với vùng kinh tế phía Nam và các tỉnh lân cận.
“Bình Thuận không phải là nơi diễn ra buôn bán bất động sản, chiếm bờ biển, chiếm đất đai”, Thủ tướng nói rõ và cho rằng cần minh bạch vấn đề này với tỉnh và các nhà đầu tư.
Khẳng định chủ trương của Đảng, Chính phủ là tiếp tục xã hội hóa nguồn lực trong phát triển, nhất là hạ tầng, kinh tế xã hội đồng bộ chất lượng, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần có cơ chế phù hợp thực hiện chủ trương này tốt hơn, mà chủ yếu là hình thức PPP.
Thủ tướng cung cấp thông tin, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ sẽ sớm triển khai một số dự án hạ tầng lớn tại Bình Thuận như đường cao tốc, đường ven biển, sân bay lưỡng dụng Phan Thiết.
Lưu ý Bình Thuận cần có cơ chế chính sách cụ thể thu hút, tôn vinh tất cả các nhà đầu tư đến với địa phương, song Thủ tướng đề nghị tỉnh cần tập trung lựa chọn những nhà đầu tư có tiềm lực, có khả năng để song hành lâu dài với tỉnh nhà trên mọi lĩnh vực.
Góp ý về định hướng xúc tiến đầu tư tại Bình Thuận, Thủ tướng gợi mở cần tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng sạch bao gồm cả năng lượng gió, năng lượng mặt trời.
Tập trung vào du lịch - động lực phát triển của tỉnh, nhất là những mô hình khu du lịch liên hợp gắn liền với hoạt động vui chơi giải trí biển, khắc phục tình trạng manh mún, thiếu đồng bộ.
Thủ tướng gợi ý Bình Thuận kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp chất lượng cao phục vụ du khách và xuất khẩu, bởi Bình Thuận là thủ phủ của cây thanh long; cùng với đó là các loại cây công nghiệp và một ngư trường lớn với thành tựu bước đầu trong nuôi trồng, phân phối tôm giống cho cả nước.
Nhắc đến một thương hiệu sản phẩm nổi tiếng của tỉnh là nước mắm Phan Thiết, Thủ tướng đánh giá số lượng sản xuất còn hạn chế, cần phấn đấu mở rộng thị trường.
Cùng với phát triển nông nghiệp, Bình Thuận cần chú ý nâng cao năng lực công nghiệp chế biến từ nông nghiệp và kinh tế biển để phát huy giá trị gia tăng từ những nguồn lực này.
Thủ tướng đề nghị Bình Thuận tiếp tục tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, bởi đây là cội nguồn thành công của mọi dự án đầu tư.
Thủ tướng giao chỉ tiêu cho Bình Thuận phấn đấu lọt vào tốp 20 trong số các tỉnh, thành phố trên cả nước về chỉ số cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi hơn nữa.
Trao đổi với các nhà đầu tư tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững ở Bình Thuận, nói và làm đi liền với nhau.
Thủ tướng lưu ý chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, nhà đầu tư về vấn đề song hành giữa kinh tế và môi trường.
“Bảo vệ môi trường luôn xanh, sạch để phát triển lâu dài ở Bình Thuận là rất quan trọng. Không vì quyền lợi kinh tế trước mắt mà chúng ta quên việc đảm bảo môi trường trong lành cho du khách, cho doanh nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Tại Hội nghị, tỉnh Bình Thuận đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư 43.000 tỷ đồng và ký Thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 20 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 83.000 tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực định hướng, khuyến khích đầu tư của địa phương./.
>>>Thủ tướng: Du lịch cần đóng góp tối thiểu 15% GDP của Bình ThuậnTin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Bình thuận ưu tiên thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch
17:32' - 16/04/2017
Bình Thuận sẽ ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các khu du lịch trọng điểm, các điểm du lịch tiềm năng, nâng cấp, mở rộng các trục giao thông chính nối các khu du lịch...
-
Kinh tế Việt Nam
Bình Thuận hướng tới nền nông nghiệp công nghệ cao
12:48' - 13/04/2017
Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được Bình Thuận xác định là yếu tố then chốt nhằm tạo bước đột phá trong quá trình hội nhập.
-
Kinh tế Việt Nam
Công bố kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
16:01' - 31/03/2017
Ngày 31/3, ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã chủ trì cuộc họp công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.
-
Tin ảnh
Lần đầu tiên có tàu lửa chất lượng cao phục vụ hành khách đến Bình Thuận
14:43' - 20/03/2017
Đây là chuyến tàu chất lượng cao đầu tiên có toa giường nằm phục vụ hành khách tuyến Sài Gòn- Phan Thiết và ngược lại.
-
Kinh tế & Xã hội
Đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích tại Bình Thuận
14:28' - 20/03/2017
Liên quan đến vụ mất tích khi trên đường từ huyện Đức Linh (Bình Thuận) về Xuân Lộc (Đồng Nai), ngày 20/3, CA huyện Đức Linh (Bình Thuận) cho biết, đã tìm thấy thi thể và trục vớt được một xe ô tô.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
22:25' - 24/04/2025
Ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác dầu khí với Algeria
20:12' - 24/04/2025
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã tiếp và làm việc với Nghị sỹ Saleh Djeghloul, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Algeria - Việt Nam sang công tác tại Hà Nội từ ngày 21 - 26/4/2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Áp lực cho logistics Việt trên đường đua số và xanh
19:49' - 24/04/2025
Chiều 24/4, Báo Công Thương phối hợp cùng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức Hội thảo “Cơ hội để logistics phát triển bền vững trong kỷ nguyên 4.0”.
-
Kinh tế Việt Nam
Triển lãm công nghệ GITEX Asia 2025: Cửa ngõ kết nối toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam
19:16' - 24/04/2025
Tại GITEX Asia Singapore, Việt Nam gây ấn tượng với Gian hàng Việt Nam và “Ngày Việt Nam” nhằm kết nối cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam với toàn cầu
-
Kinh tế Việt Nam
Cơ hội hợp tác về giải pháp công nghệ đầu tư phát triển năng lượng sạch
17:59' - 24/04/2025
Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) và Hội đồng Điện lực Trung Quốc (CEC) phối hợp tổ chức Diễn đàn Quốc tế Năng lượng Việt Nam – Trung Quốc – ASEAN 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Chấn chỉnh hoạt động đăng kiểm từ gốc
17:13' - 24/04/2025
Để từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm định, các cơ sở đăng kiểm đã chủ động rà soát, chấn chỉnh thái độ phục vụ không đúng mực của một số đăng kiểm viên.
-
Kinh tế Việt Nam
Thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách
17:13' - 24/04/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 24/4/2025 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách.
-
Kinh tế Việt Nam
TTXVN tổ chức gặp mặt truyền thống Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
16:59' - 24/04/2025
Chương trình có sự tham dự của nhiều cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên và nhân viên của Thông tấn xã Việt Nam từng tham gia các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
-
Kinh tế Việt Nam
Giải pháp nào kiểm soát ô nhiễm không khí, cải thiện chất lượng môi trường?
16:25' - 24/04/2025
Ô nhiễm không khí là một trong những thách thức môi trường nghiêm trọng tại Việt Nam. Số liệu quan trắc và chỉ số chất lượng môi trường không khí tại các thành phố này thường xuyên ở mức trung bình