BNEWS Ngày 22/4, Tổng thống nước này Andres Manuel Lopez Obrador đã công bố kế hoạch 25,6 tỷ USD phục hồi tăng trưởng sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, gói hỗ trợ này dựa trên 3 trụ cột chính, gồm tăng cường đầu tư công cho phát triển kinh tế và xã hội, tạo thêm nhiều việc làm mới và tiếp tục chính sách “thắt lưng buộc bụng”.
Theo đó, Chính phủ liên bang Mexico sẽ tăng ngân sách cho các chương trình phúc lợi xã hội như “Trồng đời”, “Giới trẻ đóng góp cho tương lai”, chương trình đảm bảo lương hưu cho người cao tuổi, học bổng cho học sinh, sinh viên và trợ giúp người nghèo.
Ngoài ra, chính phủ cũng tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng ưu tiên như tuyến đường sắt Maya dài 1.460km, nhà máy lọc dầu Dos Bocas và sân bay quốc tế Felipe Ángeles.
Trong lĩnh vực công ăn việc làm, Chính phủ Mexico sẽ tạo mới 2 triệu việc làm trong 9 tháng, không những không tăng thuế mà còn đẩy nhanh hoàn thuế cho các cá nhân và thực thể trong xã hội.Trong khi đó, Tập đoàn dầu khí quốc gia (Pemex) được “bơm” thêm 3,2 tỷ USD (do giảm thuế doanh thu) để nâng sản lượng dầu thô.
Tập đoàn điện lực quốc gia (CFE) cũng được tăng thêm ngân sách để xây dựng các nhà máy nhiệt điện tại bang Yucatan.
Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ cấp 3 triệu khoản tín dụng siêu nhỏ (mỗi khoản trị giá 25.000 pê-xô, tương đương 1.100 USD) cho người nghèo, hộ gia đình kinh doanh nhỏ và tầng lớp trung lưu.
Để có nguồn tiền cho gói kế hoạch trên, chính phủ Mexico dự định cắt giảm các chi phí công, giảm ngân sách cấp cho các chính đảng, xóa bỏ 10 cơ quan dưới bộ và giảm 25% lương của nhóm lao động hưởng lương cao từ ngân sách.Bộ Tài chính và Tín dụng công Mexico đã phát hành 6 tỷ USD trái phiếu với kỳ hạn 12 năm và 31 năm để đối phó với khủng hoảng kinh tế do các tác động của dịch COVID-19.
Chính quyền của Tổng thống Lopez Obrador hy vọng gói hỗ trợ kinh tế có thể bảo vệ và hỗ trợ cho 70% trong tổng số 25 triệu hộ gia đình Mexico, mà trên hết là người nghèo và các hộ gia đình thu nhập thấp.Theo dự báo của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL) thuộc Liên hợp quốc, kinh tế Mexico có thể rơi tăng trưởng - 6,5% trong năm nay./.
Tin liên quan
Mexico và Canada tiếp tục tung giải pháp hỗ trợ kinh tế
Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) đã hạ lãi suất cơ bản từ 6,5% xuống 6,0%. Trong khi đó, Thủ tướng Canada cũng đã thông báo chi 350 triệu CAD (246 triệu USD) cho quỹ khẩn cấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.











