BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí rằng Mỹ sẽ không tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.
Trả lời họp báo sau khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20), tại Osaka (Nhật Bản), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 29/6 đã nhất trí rằng Mỹ sẽ không tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này sẽ mua thêm nông sản từ Mỹ.
Sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo nói trên, Wang Xiaolong, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định lợi ích chung của Trung Quốc và Mỹ lớn hơn sự khác biệt và cả hai quốc gia này đều hy vọng thế giới có thể đạt được sự tăng trưởng ổn định.
Phát biểu tích cực từ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã giúp mang lại một chút “nhẹ nhõm” cho các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị G20, giữa bối cảnh cuộc thương chiến Mỹ-Trung đã gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp, làm xáo trộn chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu, cũng như gây ra lo ngại cho các thị trường tài chính. Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ở Osaka là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh G20 hồi tháng 12/2018. Mỹ và Trung Quốc đã nối lại các cuộc đàm phán ở cấp bộ trưởng chỉ vài ngày trước cuộc hội đàm này. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn bất đồng trong một số vấn đề chủ chốt, trong đó có việc Trung Quốc trợ cấp cho các doanh nghiệp Nhà nước và thời điểm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt thuế quan mà hai nước đã áp dụng trong thời gian gần đây.Tin liên quan
Tổng thống Mỹ: Sẽ không áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/6 khẳng định Mỹ đang "trở lại đúng đường" với Trung Quốc, đồng thời thông báo sẽ không áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.












