Xuất khẩu của Thái Lan suy giảm trong năm 2023

09:41' - 29/01/2024
BNEWS Bộ Thương mại Thái Lan cho biết xuất khẩu qua hải quan của nước này đã tăng tháng thứ năm liên tiếp trong tháng 12/2023, với mức tăng 4,7% so với một năm trước đó.

Tuy vậy, con số này thấp hơn mức dự báo tăng 6,0% trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters và cũng thấp hơn mức tăng 4,9% của tháng 11/2023.

Trong tháng 12/2023, kim ngạch nhập khẩu của Thái Lan giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước đó, tạo ra thặng dư thương mại 0,97 tỷ USD.

Cũng trong thời gian này, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 2%, đến Mỹ tăng 0,3%, trong khi sang Nhật Bản giảm 3,7% so với một năm trước đó.

 

Riêng về mặt hàng gạo, khối lượng xuất khẩu gạo tăng 4,1% trong tháng 12/2023 so với một năm trước đó và tăng 13,7% trong cả năm, đưa lượng gạo xuất khẩu cả năm lên 8,76 triệu tấn.

Tính chung cả năm 2023, nhập khẩu của Thái Lan giảm 3,8% trong khi xuất khẩu giảm 1%, tạo ra thâm hụt thương mại 5,2 tỷ USD.

Bộ Thương mại Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu tăng trưởng 1,99% trong năm nay.

Trước đó, Bộ Tài chính Thái Lan ngày 25/1 thông báo nền kinh tế nước này tăng trưởng 1,8% trong năm ngoái, giảm từ mức 2,6% vào năm 2022, do lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu bị thu hẹp.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Cơ quan chính sách tài chính Pornchai Thiraveja cho biết, kinh tế Thái Lan vẫn đang trong tình trạng tốt hơn so với thời điểm khủng hoảng tài chính năm 1997 hay đại dịch COVID-19 bùng phát ba năm trước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục