Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc tăng mạnh

21:22' - 06/09/2018
BNEWS Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc trong quý II/2018 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc. Ảnh minh họa: TTXVN
Ngày 6/9, Chính phủ Hàn Quốc thông báo đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của nước này trong quý II/2018 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh các nhà đầu tư tập trung đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và tài chính ở nước ngoài.

Số liệu tổng hợp của Bộ Tài chính Hàn Quốc cho thấy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các công ty “xứ sở kim chi” trong giai đoạn từ tháng 4-6/2018 tăng 2,36 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước lên 12,96 tỷ USD.

Trong đó Mỹ là nước thu hút đầu tư trực tiếp lớn nhất của các công ty Hàn Quốc với dòng vốn tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước đạt 3,62 tỷ USD. Trong khi, đầu tư trực tiếp của các công ty Hàn Quốc vào Trung Quốc tăng tới 87,3% lên 1,21 tỷ USD.

Tính theo lĩnh vực, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các công ty Hàn Quốc vào các lĩnh vực tài chính và bảo hiểm tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 5,43 tỷ USD, trong khi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở nước ngoài tăng 64,3% lên 1,95 tỷ USD. Ngoài ra, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất cũng tăng đến 120% đạt 4,1 tỷ USD.

Trong động thái khác, nhiều ngân hàng đầu tư nước ngoài (IB) đã nhận định “u ám” về triển vọng kinh tế Hàn Quốc năm 2018, do tác động xấu từ các yếu tố trong và ngoài nước với dự báo lãi suất ở “xứ sở kim chi” trong quý IV sẽ giảm.

Theo báo cáo của Trung tâm Tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF), ngân hàng Goldman Sachs đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2018 của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á xuống 2,7% từ mức 2,8% đưa ra trước đó. Không riêng Goldman Sachs, ngân hàng UBS cũng đã hạ dự báo triển vọng tăng trưởng của nước này từ mức 3% trước đó xuống còn 2,9% cho năm 2018 và năm 2019.

Các nhà quan sát thị trường cho rằng việc hạ thấp triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc là do thị trường việc làm ở nước này tăng trưởng chậm, dẫn đến lòng tin của người tiêu dùng giảm.

Ngoài ra, các nhà quan sát nhận định nền kinh tế Hàn Quốc sẽ còn chịu tác động xấu từ các tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như tác động từ sự bất ổn tài chính của nhiều thị trường mới nổi.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) đã giữ nguyên tỷ lệ lãi suất ở mức 1,5% trong tháng Tám do số liệu kinh tế ảm đạm và sức ép về lạm phát thấp. BoK vẫn giữ tâm lý chờ đợi từ tháng 11/2017, thời điểm ngân hàng này điều chỉnh tăng lãi suất chủ chốt lần đầu tiên trong sáu năm trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục