BNEWS Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 11/8 đưa tin, nước này và Triều Tiên đã xác nhận danh sách phái đoàn tham dự cuộc đàm phán cấp cao vào tuần tới.
Theo hãng thông tấn Yonhap, trong danh sách trên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon sẽ dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc tham dự cuộc gặp. Phái đoàn Triều Tiên sẽ do Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Ri Son-gwon dẫn đầu.
Cuộc đàm phán cấp cao sẽ được tiến hành vào ngày 13/8 tại địa điểm thuộc phía Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom.
Thông cáo báo chí của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ "thông qua cuộc đàm phán cấp cao sắp tới, hai bên sẽ thảo luận sâu về các cách thức thúc đẩy thực hiện Tuyên bố Panmumjom và trao đổi quan điểm về các công việc cần thiết để tiến hành thành công một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều".
Từ đầu năm đến nay, Hàn Quốc và Triều Tiên đã 3 lần tiến hành đối thoại cấp cao, lần gần đây nhất diễn ra vào ngày 1/6 vừa qua, trong đó hai bên đã thảo luận các cách thức triển khai "nhanh chóng và có hệ thống" Tuyên bố Panmunjom được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 vừa qua, trong đó có việc mở một văn phòng liên lạc tại thành phố Kaesong.
Cuộc đàm phán cấp cao liên Triều sắp tới diễn ra trong bối cảnh quan ngại gia tăng về tiến độ thực hiện phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên chậm hơn dự kiến kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều Tiên ngày 12/6 vừa qua tại Singapore.
Phía Mỹ cho rằng Triều Tiên cần đẩy mạnh nỗ lực phi hạt nhân hóa, trong khi Bình Nhưỡng cho rằng tiến trình phải được thực thi theo từng giai đoạn.
Tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 ở làng đình chiến Panmunjom, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, theo đó hai bên nhất trí ngừng tất cả các hành động thù địch, đồng thời mở rộng trao đổi và hợp tác xuyên biên giới.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ gặp nhau lần nữa tại Bình Nhưỡng trong mùa Thu, song chưa xác định thời gian cụ thể./.
>>> Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mới có thể cải thiện quan hệ Mỹ-Triều
Tin liên quan
Mỹ lên tiếng "bênh vực" Hàn Quốc trong vụ nhập khẩu bất hợp pháp than đá Triều Tiên
Ngày 10/8, Chính phủ Mỹ khẳng định Hàn Quốc là một đối tác trung thành và đáng tin cậy trong việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) trên biển.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.











