Hong Kong (Trung Quốc) có thể thâm hụt ngân sách kỷ lục trong tài khóa 2020-2021

15:40' - 15/01/2021
BNEWS Hãng kiểm toán quốc tế PwC dự báo thâm hụt ngân sách của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) trong tài khóa 2020-2021 (bắt đầu từ ngày 1/4/2020) sẽ ở mức kỷ lục 331 tỷ HKD (42,7 tỷ USD).

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thâm hụt ngân sách kỷ lục là kết quả của việc chi ngân sách tăng và nguồn thu giảm.

Chính quyền Hong Kong đã công bố đợt hỗ trợ thứ năm vào tháng 12/2020, sau khi cảnh báo sẽ không có thêm đợt hỗ trợ mới, nâng số tiền chống đại dịch lên 317,9 tỷ HKD.

Bà Agnes Wong, đối tác về thuế tại PwC Hong Kong, cảnh báo nguồn thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm, khi ngày càng nhiều cá nhân và doanh nghiệp đề nghị hoãn thuế do đại dịch.

Với nhận định rằng ngân sách thâm hụt là do tác động của đại dịch, bà Wong khuyến nghị chính quyền Hong Kong cân đối giữa các khoản chi ngân sách với việc tiết kiệm để ứng phó với những thách thức mới và tạo điều kiện cho sự phục hồi kinh tế dài hạn.

Khi mức thâm hụt trong 4 tài khóa tới được dự báo vào khoảng 40-50 tỷ HKD, bà Wong cho rằng tình hình tài chính của Hong Kong sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch COVID-19 trong năm 2021 và quá trình phục hồi của kinh tế toàn cầu.

PwC kiến nghị chính quyền Hong Kong nên thực hiện thêm các biện pháp hỗ trợ như trợ cấp một lần hay hoàn thuế, tăng trợ cấp cơ bản cho các cá nhân, và tăng hỗ trợ cho người đã có gia đình hoặc cha mẹ đơn thân./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục