BNEWS Bộ Tài chính và Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo đã giải quyết được vấn đề trong xung đột thương mại với châu Âu sau khi ký thỏa thuận chấm dứt các loại Thuế dịch vụ kỹ thuật số.
Bộ Tài chính và Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo đã giải quyết được vấn đề trong xung đột thương mại với châu Âu sau khi ký thỏa thuận chấm dứt các loại Thuế dịch vụ kỹ thuật số (DST) gây tranh cãi đối với các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ.
Đây là một bước quan trọng trong việc cải thiện quan hệ giữa hai bên dù trên thực tế các loại thuế này chưa bao giờ được thực thi.
Trong một tuyên bố hoan nghênh thỏa thuận, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về DST phù hợp với thỏa thuận toàn cầu lịch sử của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), qua đó giúp chấm dứt cuộc đua giảm thuế doanh nghiệp đa quốc gia bằng cách san bằng sân chơi thuế doanh nghiệp".
Theo thỏa thuận, Mỹ và châu Âu sẽ chấm dứt đánh thuế các công ty Công nghệ lớn (Big Tech) sau khi thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu có hiệu lực, dự kiến vào năm 2023.
Tất cả các khoản thuế được thanh toán cho DST trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ được ghi vào hóa đơn thuế trong tương lai. Washington sẽ loại bỏ thuế trừng phạt đối với các sản phẩm từ Áo, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Anh.
Mỹ yêu cầu rút lại ngay lập tức các khoản phí phân biệt đối xử đối với các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ như Amazon, Apple và Google, trong khi các quốc gia châu Âu mong muốn điều này sẽ được thực hiện khi chế độ thuế mới được thực thi.
Trong một tuyên bố chung, các quốc gia châu Âu nói trên đánh giá: "Thỏa thuận trên thể hiện một giải pháp thiết thực".
Các quan chức và ngành công nghiệp châu Âu cũng lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận. Trên mạng xã hội Twitter, Ủy viên Thương mại EU Valdis Dombrovskis chia sẻ: "Đây là một tin tốt lành. Tôi hoan nghênh thỏa thuận hôm nay. Chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa trong hợp tác về thuế doanh nghiệp sau thỏa thuận toàn cầu mang tính bước ngoặt tại OECD".
Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết thỏa thuận trên tạo một giai đoạn chuyển tiếp cho DST của nước này.
Ông nói: "Thỏa thuận này có nghĩa là DST của chúng tôi được bảo vệ khi chúng tôi chuyển sang năm 2023, vì vậy nguồn thu từ loại thuế này có thể được dùng cho các dịch vụ công quan trọng".
Về phần mình, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Máy tính & Truyền thông (CCIA) Matt Schruers cho biết: "Điều đáng khích lệ là sự đồng thuận mới về cải cách thuế toàn cầu dường như đang làm giảm căng thẳng thương mại và thuế quốc tế"./.
Tin liên quan
Lợi nhuận của AmEx tăng vượt dự báo quý thứ tư liên tiếp
Lợi nhuận quý III/2021 của Công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia American Express Co. (AmEx) của Mỹ đã vượt dự báo của Phố Wall 4 quý liên tiếp cho thấy sự phục hồi chi tiêu của người tiêu dùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhNepal cần hàng tỷ USD để khắc phục hậu quả lũ lụt
Trao đổi với Bloomberg Television, Bộ trưởng Wagle cho biết tổng thiệt hại và tổn thất, sau khi được thống kê đầy đủ trong khoảng một tuần nữa, có thể lên tới ít nhất vài tỷ USD.
-
Tài chínhThuế TP. Hồ Chí Minh cam kết tháo gỡ tận gốc vướng mắc cho doanh nghiệp lớn
Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của ngành Thuế là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ.
-
Tài chínhBộ Tài chính số hóa quản lý, xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp
Ngày 28/8, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn Phần mềm tổng hợp, báo cáo kết quả sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.
-
Tài chínhGỡ vướng, siết gian lận để làm sạch mã số thuế
Chiến dịch hướng tới xử lý các mã số thuế tồn đọng, đồng thời phân loại rõ những doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực tế còn hoạt động với những trường hợp đã rời khỏi thị trường.
-
Tài chínhKhơi thông nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 26/8, tại Vĩnh Long, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.
-
Tài chínhThâm hụt ngân sách của Đức vượt ngưỡng 3% GDP
Phần lớn mức thâm hụt đến từ ngân sách liên bang. Chính quyền liên bang ghi nhận thiếu hụt 48,1 tỷ euro, tăng 29,0 tỷ euro so với 6 tháng đầu năm 2025.
-
Tài chínhMinh bạch pháp lý để tạo sức hút cho Trung tâm Tài chính quốc tế
Các chuyên gia cho rằng pháp luật rõ ràng, nhất quán, dễ dự báo và cơ chế tư pháp độc lập là yếu tố then chốt để Trung tâm Tài chính quốc tế thu hút vốn.
-
Tài chínhChính sách thuế tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chính sách thuế đang được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, vừa giảm nghĩa vụ tài chính, vừa tạo thêm dòng tiền để doanh nghiệp duy trì sản xuất, tái đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.
-
Tài chínhBắc Ninh gỡ “khoảng trống” chuyển đổi số trong hơn 100.000 hộ kinh doanh
Tỉnh Bắc Ninh hướng tới việc đưa các công cụ số trở thành một phần trong hoạt động hàng ngày của hộ kinh doanh, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý mới, vừa hỗ trợ nâng cao hiệu quả kinh doanh.













