BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập ở Canada Andrew Scheer vừa cáo buộc Thủ tướng Justin Trudeau “không nhất quán” trong quan hệ thương mại quốc tế.
Điều này có thể khiến các đối tác mà Canada cần phải dựa vào trong những năm tới xa lánh.
Ông Scheer đã đưa ra một loạt bằng chứng chỉ trích Thủ tướng Trudeau khi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình The West Block trong ngày cuối cùng của năm 2017.
Ông cho rằng Thủ tướng Trudeau thiếu tôn trọng và “không thể hiện quan điểm nhất quán” trong quan hệ thương mại quốc tế khi không tham dự cuộc họp của lãnh đạo 11 nước thành viên đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Đà Nẵng (Việt Nam) vào tháng 11/2017, khiến đàm phán TPP một lần nữa dang dở, mặc dù kế hoạch đàm phán TPP đã được thông báo trước khi Thủ tướng Trudeau tới Đà Nẵng.
Thủ tướng Trudeau cũng đã “trắng tay” rời Trung Quốc trong chuyến công du tới Bắc Kinh đầu tháng 12/2017. Ngoài ra, dưới thời đảng Tự do cầm quyền, Canada đang phải gánh chịu thâm hụt ngân sách lớn và tạo ra gánh nặng trả nợ cho các thế hệ tương lai.
Ngoài ra, lãnh đạo đảng Bảo thủ đã công khai chỉ trích Thủ tướng Trudeau trong cuộc gặp Đại sứ Nhật Bản tại Canada vào ngày 31/12/2017, đồng thời nhấn mạnh với Đại sứ Nhật Bản về cam kết của đảng Bảo thủ theo đuổi Hiệp định TPP.
Phản ứng trước những chỉ trích trên, Thủ tướng Trudeau cho rằng kinh tế Canada đang tăng trưởng tốt nên đảng Bảo thủ không có gì để chỉ trích khi đề cập đến vấn đề kinh tế.
Liên quan đến việc không tham dự cuộc họp của lãnh đạo 11 nước thành viên đàm phán TPP tại Đà Nẵng, Thủ tướng Trudeau lý giải Canada sẽ không vội tham gia một thỏa thuận nếu nó không mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân và Canada đơn giản chỉ đang cố gắng để đạt được thỏa thuận tốt nhất có thể./.
Xem thêm:Lý do khiến Canada trì hoãn tiến trình đàm phán FTA với Trung Quốc
Canada hoãn khởi động đàm phán FTA với Trung Quốc
Tin liên quan
Hàng không Canada rối loạn vì thời tiết
Thời tiết cực kỳ giá lạnh, tuyết rơi nhiều và thiếu phi hành gia đã khiến các chuyến bay bị ngưng trệ và gây ra tình trạng rối loạn tại các sân bay chính ở Canada vào ngày đầu tiên của Năm Mới 2018.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.














