BNEWS Buổi giao lưu giữa 17 doanh nghiệp Kyushu với các sinh viên Việt Nam đang học tại Nhật Bản là cơ hội để sinh viên tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, nhằm tăng cường cơ hội tìm việc làm cho các sinh viên Việt Nam đang du học tại vùng Kyushu, Nhật Bản, Hội hữu nghị Kyushu – Việt Nam phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, chính quyền tỉnh Fukuoka và Liên đoàn Kinh tế Kyushu đã tổ chức buổi giao lưu giữa 17 doanh nghiệp Kyushu với các sinh viên Việt Nam đang theo học tại 5 trường đại học ở khu vực này.
Tại buổi giao lưu được tổ chức ngày 14/4 ở Fukuoka, các sinh viên Việt Nam đang theo học tại 5 trường đại học ở tỉnh Fukuoka và tỉnh Oita, gồm Đại học Kyushu, Đại học Ritsumeikan APU, Đại học Kinh tế Nhật Bản, Đại học Thông tin Kyushu và Đại học Công nghiệp Kyushu, có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp hàng đầu ở Kyushu, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của họ.
Các sinh viên đã được giao lưu, trực tiếp trao đổi với đại diện các công ty để hiểu rõ hơn về thông tin tuyển dụng cũng như cơ hội việc làm. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để các công ty Nhật Bản tại Kyushu tuyển dụng các sinh viên trình độ cao, phù hợp với nhu cầu của công ty, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp tại Kyushu quan tâm đầu tư, hợp tác với Việt Nam.
Đây là năm thứ hai chương trình giao lưu được tổ chức, tiếp nối thành công của chương trình giao lưu năm 2017. Thông qua chương trình này, đã có những sinh viên được nhiều công ty tuyển dụng. Năm nay, số lượng doanh nghiệp tham dự tăng gấp 3 lần, trong đó có nhiều công ty lớn như Công ty Điện lực Kyushu, AEON Kyushu, Công ty Cơ khí Kyushu, Khách sạn Okura….
Mặt khác, năm nay, sinh viên tại số trường đại học cũng tăng từ 3 lên 5 trường và số lượng tham dự đông gấp rưỡi năm ngoái.
Buổi giao lưu nằm trong khuôn khổ chương trình hoạt động thường niên của Hội Hữu nghị Kyushu - Việt Nam nhằm kết nối các doanh nghiệp với các sinh viên Việt Nam tại vùng Kyushu, cung cấp thông tin cập nhật và giới thiệu tình hình các công ty tại khu vực Kyushu và các dự án đầu tư sắp triển khai, hợp tác với Việt Nam.
Mục tiêu 5 năm chương trình hoạt động thường niên của Hội Hữu nghị Kyushu – Việt Nam là thu hút được đông đảo sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp đại học tại vùng Kyushu đến làm việc tại các công ty địa phương./.
Tin liên quan
Việt Nam và Nhật Bản tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán
Ngày 10/4, Đoàn cán bộ cấp cao Kiểm toán Nhà nước Việt Nam do Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc dẫn đầu đã thăm Ủy ban Kiểm toán Nhà nước Nhật Bản và gặp Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Nhà nước Nhật Bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hoãn áp thuế lên hàng hóa Canada để chờ hoàn tất thỏa thuận
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tạm hoãn việc áp thuế "vì Canada và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận, chỉ còn chờ hoàn tất các văn bản giấy tờ!"
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Thị trường nhà ở ảm đạm, hoạt động sản xuất khởi sắc nhờ AI
Báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 18/8 cho thấy số lượng nhà ở mới được khởi công đã giảm mạnh, thấp hơn mức dự báo của các nhà kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiBài toán khó của ngành hàng không quốc tế
Nhiên liệu bay đã hạ nhiệt sau đỉnh điểm của cuộc xung đột Iran, nhưng thay vì giảm giá vé, một số hãng hàng không lại chọn cách nghe ngóng, chờ xem đối thủ có nhượng bộ trước hay không.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Trung Quốc kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển cả năm
Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiSản xuất Mỹ tăng mạnh nhờ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu AI
Hoạt động sản xuất tại Mỹ đang phục hồi mạnh, trong đó cuộc chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài cuối: Hướng đi mới cho hạt gạo
Trong bối cảnh tiêu thụ gạo giảm, Nhật Bản đang đẩy mạnh công nghệ thực phẩm nhằm tạo ra sản phẩm mới, kéo dài thời gian bảo quản và khai thác tối đa giá trị của từng thành phần trong hạt lúa.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài 2: Đưa công nghệ xuống đồng
Trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp bền vững, Nhật Bản không chỉ đặt các mục tiêu dài hạn về giảm phát thải và hạn chế sử dụng hóa chất, mà còn đưa nhiều công nghệ cụ thể vào đồng ruộng.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài 1: Chiến lược MIDORI
Nhật Bản thúc đẩy nông nghiệp xanh, ứng dụng AI, robot và năng lượng tái tạo nhằm giảm chi phí, phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu và tăng khả năng tự chủ lương thực.












