BNEWS Theo tờ Global Times, kết quả cuộc khảo sát gần đây của ngân hàng Deutsche Bank cho thấy niềm tin tiêu dùng của hộ gia đình Trung Quốc đã được cải thiện, một diễn biến tích cực với kinh tế Trung Quốc.
Niềm tin tăng lên diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Trung Quốc ưu tiên mở rộng nhu cầu nội địa để đạt được mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 5% năm 2025.
Theo báo cáo của Deutsche Bank, khoảng 54% số người được hỏi trong quý này cho biết tình hình tài chính của họ đã được cải thiện so với một năm trước, tăng từ mức trung bình 44% vào năm 2024. Báo cáo cho biết những kết quả lạc quan này cho thấy Trung Quốc đang ngày càng được hưởng lợi từ việc thúc đẩy niềm tin và tiêu dùng của các hộ gia đình. Xu hướng này phù hợp với dữ liệu trong nước của Trung Quốc. Dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng trong tháng 2 cao hơn 0,9 điểm phần trăm so với tháng 1 và tăng tháng thứ ba liên tiếp. Một loạt dữ liệu lạc quan cho thấy các hành động gần đây nhằm thúc đẩy niềm tin và tiêu dùng của những hộ gia đình đang mang lại kết quả ngày càng tích cực. Các chính sách khuyến khích người tiêu dùng chi tiêu và cảm thấy tự tin trong chi tiêu tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng. Theo dữ liệu của NBS, tiềm năng thị trường khổng lồ của Trung Quốc ngày càng rõ rệt. Doanh số bán lẻ đạt 8.370 tỷ nhân dân tệ (1.160 tỷ USD) trong hai tháng đầu năm nay, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này là một chỉ số quan trọng về sức mạnh tiêu dùng của nước này và phản ánh tác động tích cực của các chính sách thúc đẩy tăng trưởng do Chính phủ Trung Quốc thực hiện. Tình hình bán lẻ của Trung Quốc cũng đang thay đổi, với doanh số bán lẻ trực tuyến tăng đáng kể, đạt 2.280 tỷ nhân dân tệ trong hai tháng đầu năm nay, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu tiếp tục được kích thích bởi các chương trình đổi cũ lấy mới hàng tiêu dùng, với sự gia tăng đáng kể nhu cầu về những loại thiết bị truyền thông, vật phẩm văn hóa và đồ dùng văn phòng cũng như thiết bị gia dụng. Xu hướng này đánh dấu những điểm tăng trưởng mới đang gia tăng trong thị trường tiêu dùng Trung Quốc. Cam kết của Trung Quốc trong việc mở rộng nhu cầu nội địa là rất rõ ràng trong các động thái gần đây. Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 16/3 đã công bố một kế hoạch toàn diện, tập trung vào việc kích thích nhu cầu nội địa và tăng sức chi tiêu tiêu dùng bằng cách tăng thu và giảm gánh nặng tài chính. Về tiềm năng và khả năng phục hồi của thị trường, phát ngôn viên của NBS, Fu Linghui, trong cuộc họp báo hôm 17/3 cho rằng thị trường Trung Quốc có tiềm năng tăng trưởng to lớn, với dân số hơn 1,4 tỷ người và GDP bình quân đầu người hơn 13.000 USD. Việc mở rộng các loại tiêu dùng mới, chẳng hạn như chi tiêu trong những lĩnh vực xanh và kỹ thuật số, cũng như tiêu dùng dịch vụ trong các lĩnh vực như chăm sóc người già và chăm sóc trẻ em, sẽ là động lực quan trọng cho tăng trưởng tiêu dùng. Việc mở rộng các loại tiêu dùng mới này dự kiến sẽ thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng hơn nữa. Khảo sát của Deutsche Bank cũng cho thấy tỷ lệ người tiêu dùng Trung Quốc dự kiến tăng thu nhập năm 2025 đã tăng lên 60% trong quý thứ hai liên tiếp. Kết quả này cho thấy triển vọng tích cực về tiêu dùng của Trung Quốc, được thúc đẩy bởi các sáng kiến của chính phủ nhằm thúc đẩy niềm tin và tiêu dùng của hộ gia đình. Triển vọng tích cực về chi tiêu tiêu dùng cung cấp một động lực đầy hứa hẹn cho tăng trưởng bền vững của Trung Quốc khi nước này ứng phó với các thách thức kinh tế.Tin liên quan
Quốc hội Đức “bật đèn xanh” cho cuộc cải cách nợ công lịch sử
Theo phóng viên TTXVN, trong cuộc bỏ phiếu, đại diện 12 bang (với 53 phiếu bầu) đã nhất trí ủng hộ luật sửa đổi Luật Cơ bản, khiến số phiếu ủng hộ là 54/69, vượt quá tỷ lệ 2/3 số phiếu cần thiết.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.












