Vĩnh Phúc xúc tiến hợp tác thương mại, đầu tư tại Mỹ

21:33' - 30/03/2023
BNEWS Ngày 30/3, đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc đã có chuyến làm việc tại New York (Mỹ).
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, đoàn công tác do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã triển khai chương trình công tác tại Mỹ với điểm đến đầu tiên là thành phố New York.

 

Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại New York. Tại buổi làm việc, Đại diện Phòng Thương mại New York bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời thông tin về kết quả hoạt động Phòng Thương mại New York, khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình vì hợp tác và phát triển, chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế – xã hội của Vĩnh Phúc những năm vừa qua và định hướng trong công tác thu hút đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của Phòng Thương mại New York trong thời gian qua, góp phần vào việc triển khai chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Phòng Thương mại New York sẽ hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc kết nối được các Tập đoàn, doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư sang Việt Nam, giới thiệu đến tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Vĩnh Phúc nhằm giúp tỉnh thu hút thêm nhiều dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhất là các dự án đến từ Mỹ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, theo đánh giá Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC), Việt Nam nổi lên như một “con rồng châu Á” trong mắt của các nhà đầu tư Mỹ. Bằng chứng là vừa qua, hơn 50 doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ đã sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh sản xuất. Đây là phái đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn nhất từ trước đến nay đến Việt Nam nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện hai nước.

Trong đó, có những cái tên đáng chú ý như công ty hàng không vũ trụ Boeing, tập đoàn công nghiệp quân sự Lockheed Martin, tập đoàn công nghệ SpaceX, hay những cái tên quen thuộc như Netflix, Apple, Ford. VinFast cũng nằm trong danh sách này. Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy Việt Nam là thị trường rất tiềm năng và là mục tiêu hướng tới của các nhà đầu tư Mỹ trong năm 2023.

Tiếp theo chương trình, đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc với công ty luật Gibson, Dunn & Crutcher. Ông Emad H. Khalil - Tổng giám đốc công ty đã tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Gibson, Dunn & Crutcher là một công ty luật hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý dành cho khách hàng toàn cầu trong những giao dịch và giải quyết tranh chấp quy mô lớn. Mạng lưới của Gibson, Dunn & Crutcher bao gồm 20 văn phòng trên thế giới với hơn 1.800 luật sư dày dạn kinh nghiệm và kỹ năng pháp lý chuyên sâu.

Tại châu Á, đội ngũ của Gibson, Dunn & Crutcher phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp tại những quốc gia, vùng lãnh thổ khác để xây dựng một hệ thống dịch vụ thống nhất, toàn diện. Với kinh nghiệm thực tế và sự am hiểu sâu rộng đối với thể chế pháp luật cũng như văn hóa của các quốc gia châu Á, Gibson, Dunn & Crutcher duy trì vị thế dẫn đầu trong cộng đồng các công ty luật tại đây, cung cấp một loạt dịch vụ cao cấp dành cho đối tượng khách hàng đa dạng hoạt động trong các ngành, lĩnh vực khác nhau.

Phát biểu tại buổi làm việc Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao năng lực hoạt động của công ty, với bề dày về kinh nghiệm và hệ thống khách hàng rộng khắp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn Công ty  Gibson, Dunn & Crutcher sẽ là cầu nối giới thiệu các nhà đầu tư của Mỹ sang đầu tư tại Vĩnh Phúc.

Đồng thời, công ty sẽ hỗ trợ quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, cơ hội đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc tới các nhà đầu tư của Mỹ và liên kết các doanh nghiệp, chia sẻ các cơ hội đầu tư ở Mỹ cho các doanh nghiệp của tỉnh có nhu cầu đầu tư tại nước sở tại.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng thị trường thực hiện xúc tiến đầu tư sang các quốc gia có thế mạnh về công nghệ, tiềm lực tài chính. Bên cạnh các thị trường truyền thống là Nhật Bản và Hàn Quốc, Mỹ là thị trường được ưu tiên trong việc xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Chiều cùng ngày, Đoàn có buổi làm việc với Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Tại buổi làm việc, đại diện NYSE đã thông tin về kết quả  hoạt động, lịch sử hình thành của sàn giao dịch, đồng thời khẳng định NYSE hoan nghênh mọi nỗ lực mở rộng đầu tư của các nước, các công ty đa quốc gia trên sàn giao dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục