Wells Fargo hoãn đưa nhân viên trở lại văn phòng đến tháng 1/2022

14:34' - 29/09/2021
BNEWS Ngân hàng Wells Fargo & Co (Mỹ) ngày 28/9 đã hoãn kế hoạch đưa nhân viên trở lại văn phòng làm việc lần thứ hai trong tháng này, song cho biết sẽ thực hiện kế hoạch này vào tháng 1/2022.

Hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) dẫn một bản ghi nhớ cho biết ngân hàng Wells Fargo & Co (Mỹ) ngày 28/9 đã hoãn kế hoạch đưa nhân viên trở lại văn phòng làm việc lần thứ hai trong tháng này, song cho biết sẽ thực hiện kế hoạch này vào tháng 1/2022.

Wells Fargo cho hay các hoạt động và nhân viên của trung tâm chăm sóc khách hàng sẽ bắt đầu trở lại văn phòng trong vài tuần tới từ ngày 10/1.

Sau đó các nhân viên thuộc bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp sẽ trở lại văn phòng trong quý I/2022.

Đầu tháng Chín này, Wells Fargo đã thúc đẩy việc đưa nhân viên trở lại làm việc từ ngày 1/11, sau lần trì hoãn trước đó do nguy cơ gia tăng từ biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Theo bản ghi nhớ trên, ngân hàng này sẽ trả thêm lương (tối đa 4 giờ) cho các nhân viên đã tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19 để tiêm liều vaccine nhắc lại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục