BNEWS Theo số liệu chính thức, giá trị xuất khẩu khí đốt tự nhiên và LNG của Ai Cập đã tăng mạnh từ 177,2 triệu USD năm 2017 lên 3,9 tỷ USD năm 2021 và 5,08 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2022.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ trưởng Dầu mỏ và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập, ông Tarek al-Mulla vừa cho biết xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này sang thị trường châu Âu dự kiến sẽ đạt 8 triệu tấn trong năm 2022, so với 7 triệu tấn năm 2021, với 90% nhà nhập khẩu là các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Theo số liệu chính thức, giá trị xuất khẩu khí đốt tự nhiên và LNG của Ai Cập đã tăng mạnh từ 177,2 triệu USD năm 2017 lên 3,9 tỷ USD năm 2021 và 5,08 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2022. Giám đốc điều hành công ty EGAS, ông Magdy Galal, cho biết trong tài khóa 2021-2022, 84 chuyến hàng LNG đã được xuất khẩu từ các nhà máy ở Idku và Damietta.
Theo ông Galal, Ai Cập đã triển khai hai gói thầu quốc tế mới để tìm kiếm dầu khí, theo đó 3 khu vực thăm dò đã được giao cho tập đoàn Eni của Italy và tập đoàn BP của Anh, với tổng vốn đầu tư 278 triệu USD.
Với mục tiêu trở thành trung tâm thương mại dầu mỏ và khí đốt tự nhiên trong khu vực, Ai Cập đang nỗ lực thúc đẩy các dự án dầu khí. Nước này đang hợp tác với một loạt công ty năng lượng nước ngoài như Eni của Italy, BP (Anh), Apex International (Mỹ), United Energy (Mỹ), Enap Sipetrol (Chile), Ina (Đức) và một doanh nghiệp đến từ Qatar để tiến hành thăm dò dầu khí tại các lô trên Địa Trung Hải, khu vực Sa mạc phía Tây và Vịnh Suez.
Công ty dầu mỏ Dragon Oil của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hồi đầu năm nay đã phát hiện một mỏ dầu mới có trữ lượng khoảng 100 triệu thùng tại Vịnh Suez của Ai Cập. Đây là một trong những mỏ dầu có trữ lượng lớn nhất được phát hiện tại Vịnh Suez trong vòng 20 năm qua. Ai Cập cần nguồn vốn đầu tư khoảng 8 tỷ USD cho các hoạt động thăm dò dầu khí trong năm 2022.
Ai Cập đã phát hiện một loạt mỏ dầu khí trong những năm gần đây, trong đó nổi bật nhất là mỏ khí khổng lồ Zohr ở ngoài khơi Địa Trung Hải. Với mỏ khí Zohr, Ai Cập đã có thể tự cung tự cấp khí đốt và theo đuổi mục tiêu trở thành trung tâm xuất khẩu khí đốt trong khu vực. Ai Cập hiện sản xuất khoảng 66 tỷ m3 khí đốt tự nhiên mỗi năm, trong đó 62 tỷ m3 được tiêu thụ trong nước./.
>>Ai Cập tiến tới lập trung tâm tiếp liệu LNG cho tàu thuyền qua kênh đào Suez
- Từ khóa:
- Xuất khẩu LNG
- Ai Cập
- châu Âu
Tin liên quan
"Chi phí" trực tiếp và gián tiếp của cuộc xung đột Nga-Ukraine
Theo trang mạng ASPI Strategist, cuộc xung đột ở Ukraine đang ngốn những khoản chi phí khổng lồ.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáIMO phản đối việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz
Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã ra nghị quyết kêu gọi các quốc gia bác bỏ những kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz.
-
Hàng hoáXung đột Trung Đông "thổi lửa" cho thị trường dầu mỏ tuần qua
Kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ được nối lại và hoạt động vận tải dầu mỏ sớm bình thường hóa đã khiến giá dầu hạ nhiệt vào cuối tuần.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng nhẹ do lo ngại về nguồn cung
Trong phiên chiều 10/7 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,25%, lên 76,49 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,26%, lên 72,27 USD/thùng.
-
Hàng hoáNông dân Cần Thơ thu hoạch lúa Hè Thu sớm đối mặt với thua lỗ
Thị trường lúa gạo hiện ghi nhận xu hướng tăng giá từ 300 - 1.000 đồng/kg so tháng 6. Tuy nhiên, thực tế có sự chênh lệch lớn về mức thu nhập giữa các hộ dân do phương thức nhận tiền cọc trước đó.
-
Hàng hoáDự báo biến động giá dầu do rủi ro địa chính trị và cân đối cung - cầu
Căng thẳng mới tại Trung Đông, đặc biệt sau khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 8/7 đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại.
-
Hàng hoáGhana và Côte D'ivoire muốn lập liên minh cacao theo mô hình OPEC
Sau khi giá cacao thế giới giảm 75% từ đỉnh 2024, hai nước sản xuất cacao lớn nhất thế giới liên tay phối hợp điều chỉnh giá và sản lượng, mời thêm Cameroon và Nigeria cùng tham gia.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm 2% khi nỗi lo kinh tế lấn át rủi ro nguồn cung
Giá dầu thô giảm 2% trong phiên 9/7 khi những lo ngại về lạm phát và đà phục hồi chậm chạp của nền kinh tế toàn cầu đã lấn át các rủi ro gián đoạn nguồn cung.
-
Hàng hoáLập “lá chắn” liên ngành bảo vệ chuỗi giá trị sầu riêng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm.
-
Hàng hoáGiá dầu WTI có thể tăng lên 80 USD/thùng nếu căng thẳng Mỹ-Iran kéo dài
Giá dầu thế giới ít biến động trong phiên chiều 9/7, sau khi tăng mạnh ở phiên trước.










