Các dự án cơ sở hạ tầng tại Ấn Độ bị đội vốn hàng chục tỷ USD

20:01' - 20/09/2020
BNEWS Theo PTI, 432 dự án cơ sở hạ tầng tại Ấn Độ trị giá từ 1,5 tỷ rupee (20,3 triệu USD) trở lên đã bị đội vốn tổng cộng hơn 4.290 tỷ rupee (hơn 58 tỷ USD) do chậm tiến độ và các lý do khác.

Hãng trên ngày 20/9 cho hay, Bộ Thống kê và triển khai dự án là cơ quan giám sát các dự án cơ sở hạ tầng trị giá từ 1,5 tỷ rupee trở lên.

Báo cáo của Bộ này nêu rõ, trong số 1.670 dự án cơ sở hạ tầng như vậy, 432 dự án báo cáo đội vốn và 505 dự án chậm tiến độ.

Tổng chi phí ban đầu để thực hiện 1.670 dự án là 20.582 tỷ rupee, nhưng nay chi phí dự kiến để hoàn thành các dự án này là 24.873 tỷ rupee, bị đội vốn hơn 4.290 tỷ rupee (20,85% của chi phí ban đầu).

Cũng theo báo cáo, trong số 505 dự án chậm tiến độ, 120 dự án bị chậm từ 1 tháng đến 12 tháng, 118 dự án chậm từ 13 tháng đến 24 tháng, 157 dự án chậm từ 25 tháng đến 60 tháng và 110 dự án chậm tiến độ từ 61 tháng trở lên. Thời gian chậm tiến độ trung bình của 505 dự án này là 43,49 tháng.

Lý do được các bên thực hiện dự án nêu ra là chậm trễ trong thu hồi đất, trong cấp giấy phép liên quan đến rừng/môi trường, thiếu kết nối và hỗ trợ về cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, còn có những lý do khác như chậm trễ trong hợp tác cấp vốn cho dự án, chậm hoàn thiện thiết kế chi tiết, thay đổi quy mô, chậm trễ trong đấu thầu, đặt hàng và cung cấp thiết bị, các vấn đề về pháp lý và địa chất…

Báo cáo cũng lưu ý nhiều cơ quan tham gia dự án không báo cáo về ước tính thay đổi chi phí và tiến độ vận hành của nhiều dự án.

Điều này có nghĩa là số liệu về các dự án đội vốn và chậm tiến độ chưa được báo cáo đầy đủ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục