EU cảnh báo Anh ngừng đàm phán thương mại với bên thứ ba

08:20' - 24/01/2017
BNEWS Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo Anh cần ngừng việc triển khai các cuộc thương lượng chính thức về các thỏa thuận thương mại song phương với các quốc gia thứ ba trước khi rời khỏi khối này.
EC vừa đưa ra cảnh báo đối với Anh về việc nước này đang tự ý tiến hành đàm phán thương mại song phương với các quốc gia khác khi chưa rời khỏi EU. Ảnh: Reuters

Ngày 23/1, người phát ngôn Hội đồng châu Âu (EC) Margaritis Schinas nhấn mạnh: “Thương mại là vấn đề của EU. Anh có thể bàn luận về vấn đề này song chỉ có thể thương lượng về một thỏa thuận thương mại sau khi nước này rời khỏi EU”. Dự kiến Anh sẽ khởi động thủ tục rời khỏi EU vào cuối tháng 3 tới.

Tuyên bố trên của Ủy ban châu Âu (EC) được đưa ra trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Anh Theresa May tới Mỹ.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May có thể sẽ thảo luận về thỏa thuận tự do thương mại song phương.

Được biết hiện nay, Anh đã khởi động các cuộc đàm phán thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ và Trung Quốc để chuẩn bị cho việc ra khỏi EU./.

>>> Sẽ mất vài năm để EU và Anh đàm phán hiệp định thương mại tự do hậu Brexit

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục