Thị trường thực phẩm trực tuyến tại Hàn Quốc tăng mạnh do ảnh hưởng COVID-19

07:41' - 16/08/2021
BNEWS Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết, thị trường thực phẩm trực tuyến của nước này trong nửa đầu năm 2021 đã tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Giá trị giao dịch thực phẩm trực tuyến ở nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này đạt 27.800 tỷ won (24 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1-6/2021, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm trước. Số này này vượt qua mức  kỷ lục 24.100 tỷ won vào nửa cuối năm ngoái.
Với tốc độ hiện nay thị trường thực phẩm trực tuyến của nước này dự kiến sẽ đạt mốc 50.000 tỷ won trong năm nay sau khi đạt 43.400 tỷ won vào năm ngoái.
Giao dịch thực phẩm và đồ uống trong nửa đầu năm nay đã tăng gần 34% so với cùng kỳ năm trước, với giá trị dịch vụ giao đồ ăn tăng vọt khoảng 63%. Các công ty thực phẩm địa phương đang nỗ lực để bắt kịp với sức mua sắm trực tuyến tăng vọt trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục