BNEWS Trung Quốc và Ecuador cam kết phát triển bền vững, củng cố mối quan hệ song phương thông qua quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và tiếp xúc ở nhiều cấp.
Ngày 12/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ecuador Lenin Moreno đang ở thăm Bắc Kinh, trong đó hai bên cam kết phát triển bền vững và củng cố mối quan hệ song phương thông qua quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và tiếp xúc ở nhiều cấp.
Trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Ecuador tới Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường đoàn kết và hợp tác trước những thách thức do tình hình phức tạp trên toàn cầu hiện nay, đồng thời kêu gọi thúc đẩy một mô hình quan hệ quốc tế mới dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, sự công bằng và trao đổi thương mại vì lợi ích chung.
Theo đó, hai bên sẽ tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực chính trị, kết nối, thương mại và tài chính. Hai bên cũng nhấn mạnh việc tiến hành các cơ chế song phương khác liên quan đến chương trình nghị sự ngoại giao, đầu tư, nông nghiệp và khoa học công nghệ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Ecuador, hai nước đã ký kết 10 thỏa thuận trong các lĩnh vực như tài chính, hỗ trợ tư pháp, đảm bảo an ninh, nông nghiệp, hàng không dân dụng và quản lý rủi ro do núi lửa và động đất.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Moreno và Chủ tịch Tập Cận Bình, Phủ Tổng thống Ecuador thông báo Trung Quốc đã thông qua khoản tín dụng 900 triệu USD cho quốc gia Nam Mỹ này vay với mức lãi suất “thấp nhất trong lịch sử”.
Thông cáo cho biết khoản tín dụng trên có mức lãi suất 6,5%/năm, với thời hạn 6 năm kèm 2 năm ân hạn. Ngoài ra, Ecuador cũng nhận được từ Bắc Kinh khoản hỗ trợ tín dụng không hoàn lại trị giá 30 triệu USD cho các dự án an ninh quân sự, và khoản vay 69,3 triệu USD với mức lãi suất 2% cho các dự án tái thiết./.
Xem thêm:
>>Trung Quốc sẽ giảm thuế ô tô và tiếp tục mua đậu tương của Mỹ
>>“Điều khoản Trung Quốc” trong hiệp định NAFTA mới
Tin liên quan
Trung Quốc sẽ giảm thuế ô tô và tiếp tục mua đậu tương của Mỹ
Trung Quốc có các động thái đầu tiên thực hiện "thỏa thuận đình chiến thương mại" với Mỹ sau khi giảm thuế nhập khẩu đối với ôtô và nối lại nhập khẩu sản phẩm đậu nành của Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.











