BNEWS Singapore đã vượt Thung lũng Silicon (Mỹ) trở thành "hệ sinh thái" khởi nghiệp dành cho các tài năng hàng đầu trên thế giới, theo một khảo sát từ 10.000 nhà sáng lập khởi nghiệp ở hơn 100 thành phố.
Báo cáo và Xếp hạng "Hệ sinh thái" Khởi nghiệp Toàn cầu năm 2017 vừa được Startup Genome công bố cho thấy Singapore đã giành được vị trí hàng đầu về tài năng nhờ sự thực hiện mạnh mẽ của quốc gia này trong việc tiếp cận với chi phí và tài năng có chất lượng.
Các cấp độ kinh nghiệm về tài năng của Singapore tương đối cao, với 80% về kỹ thuật và 74% về các đội ngũ phát triển mạnh mẽ ít nhất trong hai năm kể từ khi khởi nghiệp so với mức trung bình của toàn cầu tương ứng lần lượt là 72% và 60%.
Đối với nghề kỹ sư phần mềm, mức lương trung bình ở Singapore hiện là 35.000 USD (49.000 đô la Singapore), thấp hơn mức lương trung bình toàn cầu đang là 49.000 USD, cho thấy chi phí phải bỏ ra của các doanh nghiệp cũng thấp hơn.
Bên cạnh đó, các nhà sáng lập khởi nghiệp ở Singapore cũng được xem là trẻ nhất thế giới, với độ tuổi trung bình là 28 tuổi.
Xét về tổng thể, Singapore đã tụt hai hạng, từ thứ 10 xuống thứ 12 trong bảng xếp hạng các thành phố về "hệ sinh thái" khởi nghiệp so với khảo sát năm 2015 do có sự tham gia của Bắc Kinh (thứ 4) và Thượng Hải (thứ 8).
Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết Singapore đã “sẵn sàng cho một cuộc cách mạng khởi nghiệp liên tục” với vị trí địa lý của mình nhằm giúp quốc gia này trở thành điểm dễ truy cập đối với các thị trường công nghệ tiên tiến ở Đông Nam Á cùng với những khoản trợ cấp đáng kể của chính phủ.
Số tiền đầu tư thời gian đầu cho mỗi công ty khởi nghiệp ở Singapore trung bình là 276.000 USD, cao hơn so với mức trung bình toàn cầu là 252.000 USD.
Quốc gia này cũng có tỷ lệ người nhập cư cao hàng thứ sáu trên thế giới, với 35% các nhà sáng lập công ty khởi nghiệp ở Singapore là dân nhập cư so với mức trung bình toàn cầu là 19%.
Báo cáo của Startup Genome được thực hiện thông qua việc đánh giá các "hệ sinh thái" ở 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới về các yếu tố như hoạt động tổng thể, nguồn vốn đầu tư, nghiên cứu thị trường, tài năng và kinh nghiệm khởi nghiệp.
Theo đó, Thung lũng Silicon ở Mỹ vẫn được xem là "hệ sinh thái" toàn cầu chiếm ưu thế nhất, theo sau là New York và London.
Trung tâm công nghệ Bay Area đạt giá trị cao nhất theo tất cả các chỉ số trong báo cáo, trừ chỉ số tài năng nay đã bị Singapore "lật đổ".
>>> Khởi nghiệp tại Indonesia: Xu hướng mới ở Ấn Độ
>>> Nhóm sinh viên khởi nghiệp Thụy Điển nhận được hợp đồng chế tạo ô tô điện với Siemens
>>> Hình thành mạng lưới hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Tin liên quan
Hội nghị thượng đỉnh Khởi nghiệp Toàn cầu 2017 đưa ra nhiều chính sách mới
Hội nghị thượng đỉnh Khởi nghiệp toàn cầu năm 2017 đã đưa ra nhiều thông điệp về chính sách mới, sáng kiến mới, cơ hội mới cho các doanh nghiệp khởi nghiệp toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.













