BNEWS Liên minh Châu Âu (EU) và Mỹ vẫn đang thảo luận về cách thức tiến hành thương lượng về một thỏa thuận thương mại hạn chế chứ chưa phải là giai đoạn đàm phán chính thức.
Ngày 24/9, Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmstrom cho biết Liên minh Châu Âu (EU) và Mỹ vẫn đang thảo luận về cách thức tiến hành thương lượng về một thỏa thuận thương mại hạn chế chứ chưa phải là giai đoạn đàm phán chính thức.
Phát biểu với báo giới bên lề kỳ họp thường niên Đại Hội đồng Liên hợp quốc, bà Malmstrom cho biết hiện Brussels và Wasshington đang tìm cách tháo gỡ khó khăn trong việc bán khí đốt hóa lỏng của Mỹ ở châu Âu và giảm các rào cản pháp lý về thương mại.
Ủy viên EU nhấn mạnh hai bên vẫn đang ở giai đoạn thăm dò và chưa bắt đầu đàm phán chính thức. Hai bên vẫn duy trì trao đổi và sẽ có một cuộc họp vào tháng 11 tới.
Ủy viên Malmstrom cũng bày tỏ hy vọng gặp đại diện đàm phán của Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Hiroshige Seko tại New York để thảo luận về những nỗ lực cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Bà Malmstrom cho biết ba bộ trưởng dự kiến sẽ thảo luận về những biện pháp cải cách có thể nhằm thúc đẩy việc giảm trợ cấp công nghiệp, trong khi Trung Quốc và các nước khác “đang trợ cấp ồ ạt cho doanh nghiệp nhà nước, do đó tạo ra sự mất cân bằng trên thị trường toàn cầu”.
Bà cũng cho biết thêm sẽ bàn bạc với các đại diện của Mỹ và Nhật Bản về các vấn đề liên quan đến chuyển giao công nghệ bắt buộc, một lĩnh vực mà mọi người cho rằng cần phải đưa ra những quy tắc mới.
Mỹ đang theo đuổi chính sách đánh thuế đối với hàng trăm tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với cáo buộc nước này đang thực thi những chính sách không công bằng, qua đó buộc các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ cho các đối tác Trung Quốc ./.
Xem thêm:>>Nhật Bản sẽ đàm phán song phương với Mỹ nếu được miễn khỏi kế hoạch áp thuế mới
>>EU sẵn sàng giảm thuế với ô tô nhập khẩu từ Mỹ xuống 0%
Tin liên quan
Thỏa thuận thương mại song phương Mỹ-Hàn có nhiều thay đổi
Ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo một thỏa thuận thương mại sửa đổi giữa Mỹ - Hàn Quốc có thể được ký kết "trong một vài tuần nữa".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.













